Hà Nội tăng cường hơn 500 xe khách dịp thi đại học, cao đẳng

(Dân trí) - Trong dịp thi Đại học, Cao đẳng sắp tới, dự kiến nhu cầu đi xe khách đến và đi từ Hà Nội tăng cao nhất khoảng 130% so với ngày thường nên việc giải tỏa khách sẽ căng thẳng hơn. Hơn 500 xe khách dự kiến được tăng cường tại Hà Nội trong dịp này.

Ông Nguyễn Tùng Anh - Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội - cho biết: Dự kiến số thí sinh đăng kí dự thi chủ yếu từ các tỉnh Thái Bình, Nam định, Thanh Hoá, Ninh Bình, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ... Khi thí sinh lên thi sẽ đi rải rác trước kỳ thi nên không gây áp lực cho các bến xe của Công ty. Mỗi thí sinh lên thi Đại học, Cao Đẳng thường có một phụ huynh hoặc người nhà đi cùng. Do đó, số lượng khách là thí sinh và người nhà thí sinh, cộng với lượng khách có nhu cầu đi lại sẽ tăng lên rất nhiều.

Theo ông Tùng Anh, lượng khách này sẽ tập trung đi về (sau khi thi xong) chủ yếu trong đợt 1 vào 2 ngày là chiều 5 và ngày 6-7; đợt 2 khách sẽ tập trung vào chiều 10 và ngày 11/7. Lượng khách đi về sau đợt thi cao đẳng là không lớn. Như vậy, ngoài lượng khách đi lại thường ngày trên tuyến, các bến xe sẽ phải phục vụ thêm lượng thí sinh và người nhà, đặc biệt vào các thời gian cao điểm ngay sau các đợt thi, dự báo trong các thời điểm cao điểm lượng khách sẽ tăng thêm khoảng 100 - 130% tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách sẽ tăng thêm 80 - 90% tại bến xe Giáp Bát, tại bến xe Gia Lâm lượng khách sẽ tăng thêm khoảng 60 - 70%.

Hà Nội tăng cường hơn 500 xe khách dịp thi đại học, cao đẳng

Công ty CP Bến xe Hà Nội yêu cầu các bến xe phải đảm bảo giải tỏa khách tốt nhằm hỗ trợ việc đi lại cho các thí sinh và người nhà thí sinh. Trước kỳ thi, các thí sinh và người nhà từ các tỉnh khi đến bến vào Hà Nội bằng xe ôtô khách liên tỉnh phải được tổ chức hướng dẫn ra ngoài bến đảm bảo trật tự an toàn về người và tài sản, không để hiện tượng co kéo tranh dành khách. Sau kì thi, khi các thí sinh thi xong trở về nhà, các bến xe phải tổ chức phục vụ chu đáo; phối hợp với các đơn vị vận tải bố trí đủ phương tiện để vận chuyển hết hành khách trong ngày.

Riêng về chất lượng phương tiện, phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng phục vụ như đã đăng ký. Không chở quá tải, lấy quá giá vé quy định. Đảm bảo an toàn cho người và tài sản của hành khách và phối hợp với các đơn vị vận tải để đảm bảo vận chuyển an tòan. Kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, chở quá tải, hàng hoá lẫn với hành khách, chủ phương tiện uống bia rượu hoặc sử dụng các chất kích thích... để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho hành khách đi xe.

Bộ phận điều độ của các bến xe chỉ đăng tài cho các xe có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo nghị định hiện hành của ngành giao thông. Chủ động liên lạc với các đơn vị vận tải có xe tăng cường, điều vận và mở phơi kịp thời cho xe tăng cường để giải toả hành khách.Việc bố trí xe tăng cường không làm xáo trộn, ảnh hưởng các xe trong biểu đồ. Nghiêm cấm các biểu hiện tiêu cực trong việc bố trí xe tăng cường.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiển soát các xe vào xếp khách theo các quy định. Ghi và đóng dấu đầy đủ vào sổ nhật trình chạy xe xuất bến của các đơn vị vận tải. Kiểm soát từng xe không để các hiện tượng khách lên xe không có vé, lái phụ xe tranh giành khách, ép khách, lấy tiền cao hơn giá vé quy định. Việc giải quyết các thủ tục phải hết sức khẩn trương, nhanh gọn và thuận tiện, nghiêm cấm các hiện tượng vòi vĩnh, hạch sách, cản trở làm ảnh hưởng tiến độ xe xuất bến. Phối hợp điều hành chặt chẽ đảm bảo giao thông, không để ùn tắc giao thông trong sân bến.

Ngoài ra, phối hợp và tạo điều kiện cho hội sinh viên Việt Nam tổ chức tốt chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2014 nhằm giúp đỡ, động viên, hỗ trợ những thông tin cần thiết cho thí sinh, người nhà thí sinh từ các tỉnh, thành trong cả nước đến Hà Nội dự thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng tại Hà nội.

Châu Như Quỳnh