1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội ra quân "làm cho thế giới sạch hơn"

(Dân trí) - Sáng nay 17/9, tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) đã diễn ra lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch "làm cho thế giới sạch hơn" với các hoạt động thu gom rác thải, dọn sạch đường phố, phát quang bụi rậm, cống rãnh… chung tay bảo vệ môi trường sống.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. Chiến dịch này hàng năm thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người hơn 100 quốc gia trên thế giới.
 
Hà Nội ra quân "làm cho thế giới sạch hơn" - 1

Thanh niên Hà Nội nhiều năm liền tham gia chiến dịch Làm thế giới sạch hơn (Ảnh: Quang Phong)

Ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - cho biết, đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên, quan trọng được Việt Nam và thành phố Hà Nội tham gia hưởng ứng nhiều năm nay; đã trở thành một hoạt động cụ thể, thiết thực. “Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn góp phần nâng cao nhân thức cộng đồng, hướng cộng đồng cùng thực hiện những hành động đơn giản góp phần bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống”, ông Khanh đánh giá.

Sau khi hoạt động thu dọn rác trong công viên, các tình nguyện được hướng dẫn cách tái chế rác thải và tham gia góc trò chơi tìm hiểu về môi trường. Các em nhỏ tham gia chương trình được miêu tả không gian xanh mà các em mơ ước qua các bức tranh được vẽ của mình tại công viên.
 
Cùng ngày, tại Bình Định, Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Tới dự lễ có ông Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà Trần Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành và đông đảo nông dân, lực lượng bộ đội, công an, học sinh ở địa phương.
 
Hà Nội ra quân "làm cho thế giới sạch hơn" - 2

(Ảnh: Doãn Công)

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Lượng đề nghị chính quyền và các cấp hội nông dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, để nhân dân hiểu và nhận thức rõ nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường. Vận động hội viên, nông dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ môi trường; tăng cường bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, yêu cầu địa phương, các cấp hội phải xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước cam kết bảo vệ môi trường; xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch; nâng cao vai trò và nhiệm vụ của các cấp HND trong công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kiến nghị và tạo dư luận, áp lực xã hội lên án những hàng vi gây ô nhiễm môi trường..

 

Bà Trần Thị Thu Hà cũng chỉ đạo cho chính quyền các địa phương, các cấp hội nông dân trong tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển KTXH gắn với việc bảo vệ môi trường; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.  

 

Sau lễ mít tinh là các hoạt động, trồng cây, diễu hành cổ động và dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn Bình Định.

Quang Phong - Doãn Công