1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội quyết tâm chống suy giảm kinh tế

(Dân trí) - Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch các quận, huyện cùng Giám đốc các doanh nghiệp của thủ đô đã cùng kí vào bản cam kết thực hiện các giải pháp cấp bách chống suy giảm kinh tế.

Ngày 10/3, UBND TP Hà Nội đã triển khai hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ về ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội.

Không để vốn kích cầu phản tác dụng

Chủ tịch UBND TP, Nguyễn Thế Thảo cho biết, khủng hoảng kinh tế thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến đến đầu tư, sản xuất kinh doanh và lao động việc làm của thành phố. Tăng trưởng kinh tế của thành phố tháng sau thấp hơn tháng trước, nhất là sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm của thành phố chỉ tăng 8,5%, trong khi 2 tháng đầu năm của 2008 là 16%. Tổng mức bán lẻ trong tháng 2 năm nay giảm 3,2% so với tháng 1… Dù lãi suất đã giảm xuống rất nhiều, dư nợ tín dụng trong 2 tháng đầu năm cũng chỉ tăng thêm 1,1%.
Hà Nội quyết tâm chống suy giảm kinh tế - 1
Lãnh đạo các sở, ngành của thành phố kí cam kết thực hiện hiệu quả các giải pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế.
 
Chủ tịch TP nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn, thành phố sẽ có trách nhiệm với doanh nghiệp trong nỗ lực giữ vững thị trường hiện có, xúc tiến kí kết những nơi mới có thể. Cũng theo ông Thảo, lúc này các doanh nghiệp thủ đô cần quay lại chiếm lĩnh thị trường trong nước, bao gồm cả những mặt hàng thiết yếu và những mặt hàng lâu nay phải nhập khẩu.

Ông Thảo chỉ đạo, các ngành chức năng của thành phố cần nghiên cứu vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách tham mưu với lãnh đạo thành phố để thực hiện hỗ trợ đặc thù đối với sản xuất các hàng hóa quan trọng.

Với nguồn vốn ngân sách của thành phố và nguồn huy động vốn cho các dự án tổng cộng 18.000 tỉ đồng, ông Thảo cho biết, đây là sự tham gia gói kích cầu của Chính phủ. Qui trình đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn này cần phải được rút ngắn nhất, không bị ngưng trệ, gây phản tác dụng.

Thành phố Hà Nội cũng sẽ đề nghị Chính phủ cho phát hành trái phiếu phát triển Thủ đô, dự kiến khoảng 5-7 ngàn tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Mạnh Hiển cho biết, việc hỗ trợ lãi suất vay 4% cho doanh nghiệp đang được thành phố triển khai quyết liệt và dự tính doanh nghiệp sẽ vay được 100.000 tỉ đồng từ sự hỗ trợ lãi suất này trong năm 2009 để đầu tư cho sản xuất. Thông qua bảo lãnh tín dụng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng vay được khoảng 10.000 tỉ đồng.

Thay vì sa thải, cho công nhân nghỉ luân phiên

Theo Phó Chủ tịch Hoàng Mạnh Hiển, việc thực hiện các nhiệm vụ chống suy giảm kinh tế được thành phố chỉ đạo với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện. Thành phố cũng phân công các Giám đốc sở, ngành, Chủ tịch các quận huyện, Giám đốc các DN của thành phố kí vào cam kết thực hiện hiệu quả các giải pháp.

Đóng góp ý kiến với thành phố, ông Vũ Đức Bảo cho rằng, một vấn đề rất quan trọng trong giải ngân, kích cầu là việc các đơn vị thi công có triển khai thực hiện hay không. Ông Bảo cho biết, các đơn vị thi công thường đủng đỉnh trong quí I và vừa qua, ngay tại quận Long Biên đã kiểm tra, tạm dừng một số dự án như vậy. Ông Bảo đề nghị, thành phố có những giải pháp mạnh tay với những đơn vị thi công như vậy.

Về vấn đề an sinh xã hội, ông Bảo đề nghị thành phố phải có những dự liệu đối với những phát sinh từ việc đóng cửa một số nhà máy, nhất là vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động. Sẽ có những doanh nghiệp rơi vào tình thế phải đóng cửa hoặc giảm công nhân nên phải có giải pháp để tránh không xảy ra việc khiếu kiện.

Cũng liên quan đến vấn đề việc làm, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho biết, vừa qua thành phố đã có ý kiến với một số doanh nghiệp nước ngoài nên cho công nhân nghỉ luân phiên, thay vì sa thải. Với cách này, theo ông Thảo các doanh nghiệp giữ được lao động và đạt hiệu quả sản xuất cao khi kinh tế phục hồi trở lại…
 

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Hà Nội đặt ra kế hoạch xoá 300 ngôi nhà xập xệ, dột nát trong năm 2009 và 2010. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND Tp Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, phải giải quyết xong 300 ngôi nhà này ngay trong năm 2009.

 

Cấn Cường