Hà Nội phạt nặng hàng loạt trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Huỳnh Hải Tiến Nguyên

(Dân trí) - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) xử lý 29 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt 47 triệu đồng.

Ngày 3/2, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin, Công an quận phối hợp với các lực lượng khác xử lý 29 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt thành tiền 47 triệu đồng theo Nghị định 177/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020.

Hà Nội phạt nặng hàng loạt trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng - 1

Công an phát khẩu trang cho người vi phạm.

Chỉ trong chiều 2/2, một phường trên địa bàn quận đã xử phạt 9 triệu đồng đối với 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngoài việc xử phạt, Công an quận Hà Đông cũng phát khẩu trang miễn phí cho những trường hợp vi phạm và tuyên truyền, nhắc nhở công tác phòng, chống dịch trên địa bàn các phường.

Theo lãnh đạo Công an quận Hà Đông, 100% cơ sở kinh doanh bar, karaoke trên địa bàn đã đóng cửa phòng, chống dịch; đồng thời chủ cơ sở ký cam kết không hoạt động chui, chờ hướng dẫn mới.

Trên địa bàn quận hiện có 1.714 người nước ngoài đang lưu trú. Trong đó, có 395 người Trung Quốc, 622 người Hàn Quốc, 93 người Nhật Bản và 604 người các quốc tịch khác. Số người nước ngoài đang tạm trú tại các khách sạn, nhà nghỉ là 62 người. Qua rà soát, Công an quận chưa phát hiện trường hợp nào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hiện 13 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hà Đông đi qua vùng dịch Vân Đồn và tiếp xúc với các trường hợp F1, F2 sức khỏe vẫn bình thường và vẫn được kiểm soát y tế chặt.

Trong ngày 3/2, Công an một số quận huyện như Hoàn Kiếm, Đống, Đa, Hai Bà Trưng… cũng tổ chức ra quân xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Công an các huyện Thường Tín, Phú Xuyên… tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 qua loa truyền thanh di động đến các thôn, xóm.

Chủ tịch Bạc Liêu: Xử nghiêm người không đeo khẩu trang

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu vừa có yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến nơi công cộng.

Khuyến khích việc đeo khẩu trang ở nơi công sở, trường học để phòng, chống dịch.

"Sở Y tế, Công an, UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm việc thực hiện đeo khẩu trang theo thẩm quyền", Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu yêu cầu rõ.

Hà Nội phạt nặng hàng loạt trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng - 2

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh minh họa)

Trước tình hình dịch Covid-19, tỉnh Bạc Liêu cũng đã hủy hàng loạt hoạt động dự định tổ chức trước thềm năm mới Tân Sửu 2021.

Trong đó, dừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng (3/2); dừng 2 cuộc họp mặt cán bộ lãnh đạo tỉnh các thời kỳ và cán bộ miền Bắc tăng cường; dừng họp mặt doanh nghiệp; dừng Tết quân dân cấp tỉnh;...

Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng yêu cầu các địa phương không tổ chức các hoạt động họp mặt, hội nghị… để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Cà Mau: Đi xem pháo hoa giao thừa phải đeo khẩu trang

UBND tỉnh Cà Mau vừa có thông tin cho biết, tỉnh này có 5 điểm tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vào ngày 11/2 (đêm 30 Tết).

Hà Nội phạt nặng hàng loạt trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng - 3

Cà Mau có 5 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Tân Sửu 2021.

Theo đó, tại huyện U Minh, thời gian bắt đầu chương trình nghệ thuật lúc 19h; bắn pháo hoa lúc 21h45, tại Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao (thị trấn U Minh).

Tại huyện Năm Căn, thời gian bắt đầu chương trình nghệ thuật lúc 19h30; bắn pháo hoa lúc 22h25, tại Công viên tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai (thị trấn Năm Căn).

Tại huyện Ngọc Hiển, thời gian bắt đầu chương trình nghệ thuật lúc 20h; bắn pháo hoa lúc 21h, tại Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao (thị trấn Rạch Gốc).

Tại huyện Đầm Dơi, thời gian bắt đầu chương trình nghệ thuật lúc 20h; bắn pháo hoa lúc 21h10, tại Công viên Dương Thị Cẩm Vân (thị trấn Đầm Dơi).

Tại TP Cà Mau, thời gian bắt đầu chương trình nghệ thuật lúc 21h; bắn pháo hoa lúc 22h35, tại Công viên phường 5 (TP Cà Mau).

Thời gian bắn pháo hoa của các địa phương có thể dao động trước sau khoảng vài phút.

Chủ tịch Cà Mau đề nghị cơ quan chức năng thông báo người dân khi đến xem chương trình phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Lực lượng chức năng sẽ xử phạt nếu người dân không đeo khẩu trang.