1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội "phanh" số lượng taxi trong nội thành

(Dân trí) - Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục siết chặt hoạt động taxi theo hướng không gia tăng số lượng taxi lưu thông trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong khu vực nội thành.

Theo báo cáo Sở GTVT Hà Nội vừa gửi UBND thành phố, trên địa bàn có 107 doanh nghiệp (105 Công ty và 2 HTX) kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng taxi. Tổng số lượng taxi là 17.400 xe, chủ yếu là các loại Toyota Vious, Huyndai, Kia Morning và khoảng hơn 20.000 lái xe taxi. Trung bình hàng năm, các đơn vị vận chuyển được gần 100 triệu lượt hành khách.
Hà Nội sẽ không cho tăng thêm số lượng xe taxi lưu thông trong nội thành
Hà Nội sẽ không cho tăng thêm số lượng xe taxi lưu thông trong nội thành

Kế hoạch trong thời gian tới được Sở GTVT Hà Nội đưa ra là tiếp tục kiểm soát theo hướng không gia tăng số lượng taxi lưu hành trên địa bàn, đặc biệt trong khu vực nội thành. Sở GTVT cũng sẽ kiểm tra tại các vị trí, điểm đỗ dành riêng cho taxi để tránh tình trạng đỗ không đúng quy định, gây ách tắc giao thông.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 1.600 vụ tai nạn, làm chết gần 500 người, bị thương hơn 1.500 người. So với cùng kỳ năm ngoái, Sở GTVT Hà Nội cho biết, cả ba chỉ số là số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương đều giảm. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn có diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên các tuyến đường liên huyện, liên xã, khu vực ngoại thành.

Thời gian tới, Sở GTVT tải tiếp tục rà soát các “điểm đen” có nguy cơ gây tai nạn, ùn tắc giao thông để có giải pháp tổ chức giao thông và xử lý phù hợp.

Trên địa bàn thành phố hiện có 89 tuyến xe buýt với 1.189 đầu xe, gồm 71 tuyến buýt có trợ giá (trong đó có 66 tuyến buýt đặt hàng, 5 tuyến đấu thầu), 11 tuyến buýt không trợ giá, bao phủ khắp địa bàn 23 quận, huyện.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 59 xe buýt mới của 5 tuyến được thay thế. Đến nay 100% số xe buýt trên địa bàn đảm bảo tiêu huẩn Euro II và III, 100% số xe đã được lắp thiết bị giám sát hành trình, có điều hòa và hệ thống thông tin trên xe đảm bảo quy định.

Quang Phong