1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội phản hồi nhiều điểm về kích cầu

(Dân trí) - Rất ít doanh nghiệp được bảo lãnh tín dụng, chưa doanh nghiệp có lao động thất nghiệp nào được vay với lãi suất 0% để thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp mất việc… là những vấn đề được Hà Nội phản hồi nhiều nhất với đoàn công tác của Chính phủ.

Sáng 23/4 đoàn Công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hà Nội xung quanh tình hình thực hiện NQ 30/2008/NQ-CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế…
 
Hỗ trợ DN có lao động mất việc còn chưa tới
 
Báo cáo của Hà Nội cho biết, tính đến cuối tháng 3/2009, tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất trên địa bàn là hơn 28.000 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 10,9% tổng dư nợ của các Ngân hàng thương mại… Số doanh nghiệp đề nghị được bảo lãnh tín dụng là 22, trong đó 8 doanh nghiệp đã được chấp thuận.
 
Ông Lưu Tiến Long, Giám đốc Sở Công thương cho biết, vì không có đầu ra cho sản xuất, nhiều doanh nghiệp không muốn vay ngân hàng. “Kể cả không lãi suất, có những doanh nghiệp cũng không muốn vay”, ông Long nhận định.
 
Một vấn đề khác được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội phản ảnh là các ngân hàng thương mại phải giảm trừ 100% lãi suất mà các doanh nghiệp được hỗ trợ, trong khi các ngân hàng chỉ được chuyển trả 80% số tiền lãi đã hỗ trợ, 20% còn lại được chuyển trả vào cuối năm.
 
Như vậy, các ngân hàng đã phải ứng một phần vốn ra trong khi họ cũng là đơn vị kinh doanh tiền tệ.
 
Hà Nội phản hồi nhiều điểm về kích cầu - 1
Đại diện các Bộ, ngành cùng phân tích báo cáo của Hà Nội
 
Về tình hình lao động việc làm, theo báo cáo của Hà Nội, số lao động thôi việc, mất việc được 367 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố báo là hơn 23.000 người.
 
Bà Đỗ Thị Xuân Phương, PGĐ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội cho biết, đa số lao động mất việc của Hà Nội là từ 2008, còn năm 2009 rất ít.
 
Tuy nhiên, theo bà Phương, hiện chính sách có điểm chưa phù hợp: doanh nghiệp có lao động mất việc làm năm 2008 không thuộc diện được vay với lãi suất 0% để thanh toán các khoản nợ lương, BHXH, trợ cấp mất việc, thôi việc…
 
Thêm nữa, hiện tại nhiều doanh nghiệp không có lao động mất việc, nhưng đang phải cho lao động luân phiên, ngưng việc (trả 70% lương) lại không thuộc diện được vay. Bà Phương đề nghị, Chính phủ mở rộng cho các đối tượng doanh nghiệp này được vay.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng đánh giá, chính sách hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp có lao động mất việc làm là chưa tới.
 
Theo đó, điều kiện có 30% lao động mất việc làm, các nguồn của doanh nghiệp sử dụng hết mà vẫn không đủ để thanh toán… là rất khó cho các doanh nghiệp nên đến nay chưa doanh nghiệp nào được vay.
 
Một vấn đề khác theo ông Lưu Tiến Long được doanh nghiệp trên địa bàn kiến nghị rất nhiều, đó là giá bán điện sản xuất trong giờ cao điểm. Doanh nghiệp muốn tiết kiệm thông qua việc dừng sản xuất vào giờ này cũng khó vì qui trình sản xuất rất khó dừng lại.
 
Thậm chí, nếu dừng, khi khởi động lại còn tốn kém hơn…  Theo tính toán của các doanh nghiệp, chi phí cho sản xuất tăng thêm đến 30% do áp dụng giá điện giờ cao điểm.
 
Kích là phải nhanh
 
Ông Nguyễn Đình Hoàng Long, Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương cho rằng, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất với các ngành kinh tế của Hà Nội có vấn đề khi dư nợ của lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng chưa cao. Ông Long đề nghị xem lại có phải thủ tục cho vay còn khó khăn.
 
Đặc biệt, theo ông Long vấn đề bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp và cho vay doanh nghiệp để trả tiền lương chưa đi vào cuộc sống. Mới chỉ có 22 doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị bảo lãnh trong tổng số 74 ngàn doanh nghiệp là rất thấp.
 
Cũng theo ông Long, trong hoàn cảnh khó khăn tỉ lệ hoàn thuế giá trị gia tăng của Hà Nội mới đạt 10% là rất thấp.
 
Hà Nội chiếm 12,6% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước (dứng thứ 2) nên sự tăng giảm của Hà Nội có ảnh hưởng quan trọng tới tăng trưởng chung của cả nước. Vì vậy, Hà Nội cần tăng cường hơn nữa việc triển khai các biện pháp thúc đẩy kinh tế.
 
Hà Nội phản hồi nhiều điểm về kích cầu - 2
Ông Nguyễn Thế Thảo: "Nếu đủng đỉnh không còn là kích".
 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho rằng, NQ 30 là đúng đắn, kịp thời và đã đi vào cuộc sống, dù ở những mức độ khác nhau còn một số bất cập. Từ thực tiễn của Hà Nội, ông Thảo đề nghị phải có cơ chế linh hoạt hơn cho các ngân hàng để đảm bảo, kích phải nhanh, nếu đủng đỉnh không còn là kích.
 
Cũng theo ông Thảo, thủ tục, nhất là thủ tục xây dựng cơ bản nói chung cần thông thoáng hơn, bởi theo thành phố thống kê hiện lĩnh vực này có tới 16 thủ tục do các bộ ngành qui định.
 
Ghi nhận những vướng mắc, khó khăn cụ thể được Hà Nội phản ảnh, Bộ trưởng Công thương, Vũ Huy Hoàng cho biết sẽ báo cáo Chính phủ để tìm biện pháp tháo gỡ.
 
Bài và ảnh: Cấn Cường