Hà Nội: Nước rút, trẻ em người già lở loét da sau nửa tháng ngâm trong nước

(Dân trí) - Sau hơn nửa tháng, nước đã rút gần hết. Người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, dần ổn định cuộc sống.

Hà Nội: Nước rút, trẻ em người già lở loét sau nửa tháng ngâm trong nước


Ghi nhận của PV vào ngày 5/8, lượng nước tại thôn Cấn Hạ và thôn Đĩnh Tú (xã Cấn Hữu) đã rút gần hết, người dân bắt đầu dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa.

Ghi nhận của PV vào ngày 5/8, lượng nước tại thôn Cấn Hạ và thôn Đĩnh Tú (xã Cấn Hữu) đã rút gần hết, người dân bắt đầu dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa.


Trên đường làng thôn Cấn Hạ, có những đoạn nước đã rút hết. Bà Lan (61 tuổi) cho biết: “Nước bắt đầu rút mạnh từ ngày 4/8, tuy nhiên, hệ quả tai hại chắc phải nhiều tuần nữa mới giải quyết xong.

Trên đường làng thôn Cấn Hạ, có những đoạn nước đã rút hết. Bà Lan (61 tuổi) cho biết: “Nước bắt đầu rút mạnh từ ngày 4/8, tuy nhiên, hệ quả tai hại chắc phải nhiều tuần nữa mới giải quyết xong".


Tại thôn Đĩnh Tú (xã Cấn Hữu) người dân cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đường làng cho sạch sẽ.

Tại thôn Đĩnh Tú (xã Cấn Hữu) người dân cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đường làng cho sạch sẽ.


Sau nửa tháng ngập trong nước, việc cần làm ngay của gia đình chị Thanh ở thôn Đĩnh Tú là rửa rọn nhà cửa, sân vườn. Rác và rêu có mặt ở khắp nơi.

Sau nửa tháng ngập trong nước, việc cần làm ngay của gia đình chị Thanh ở thôn Đĩnh Tú là rửa rọn nhà cửa, sân vườn. Rác và rêu có mặt ở khắp nơi.


Do lội nước ô nhiễm lâu ngày, 2 bàn chân ông Phùng Văn Mạnh thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ) bị lở loét. Tôi và nhiều người trong làng, có cả trẻ em cũng bị. Cứ đến buổi tối là ngứa không chịu nổi, hiện tại tôi phải bôi thuốc hàng ngày cho nhanh khỏi, ông Mạnh nói.

Do lội nước ô nhiễm lâu ngày, 2 bàn chân ông Phùng Văn Mạnh thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ) bị lở loét. "Tôi và nhiều người trong làng, có cả trẻ em cũng bị. Cứ đến buổi tối là ngứa không chịu nổi, hiện tại tôi phải bôi thuốc hàng ngày cho nhanh khỏi", ông Mạnh nói.


Trong đợt ngập lụt, mỗi ngày có khoảng 20 trường hợp ra “trạm y tế di động” tại thôn Nhân Lý khám bệnh và được các bác sỹ cấp thuốc miễn phí. Các loại thuốc chủ yếu là: thuốc đau mắt, nước ăn chân…

Trong đợt ngập lụt, mỗi ngày có khoảng 20 trường hợp ra “trạm y tế di động” tại thôn Nhân Lý khám bệnh và được các bác sỹ cấp thuốc miễn phí. Các loại thuốc chủ yếu là: thuốc đau mắt, nước ăn chân…

Hà Nội: Nước rút, trẻ em người già lở loét da sau nửa tháng ngâm trong nước - 7

Hà Nội: Nước rút, trẻ em người già lở loét da sau nửa tháng ngâm trong nước - 8


Cán bộ y tế tại đây cho biết, người dân ở các vùng ngập nặng chủ yếu mắc các bệnh như: đau mắt đỏ, bệnh ngoài da và bệnh tiêu chảy.

Cán bộ y tế tại đây cho biết, người dân ở các vùng ngập nặng chủ yếu mắc các bệnh như: đau mắt đỏ, bệnh ngoài da và bệnh tiêu chảy.


Chia sẻ với phóng viên, chị Trần Thanh Tú ở thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ) cho biết: “Từ khi ngập lụt, gia đình tôi phải cho các cháu đi sơ tán về quê ngoại trên vùng cao, mấy hôm nay nước rút tôi đưa con về thì cháu lại bị sốt, nên ra ‘trạm y tế di động’ xin thuốc về cho con uống”.

Chia sẻ với phóng viên, chị Trần Thanh Tú ở thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ) cho biết: “Từ khi ngập lụt, gia đình tôi phải cho các cháu đi sơ tán về quê ngoại trên vùng cao, mấy hôm nay nước rút tôi đưa con về thì cháu lại bị sốt, nên ra ‘trạm y tế di động’ xin thuốc về cho con uống”.

Hà Nội: Nước rút, trẻ em người già lở loét da sau nửa tháng ngâm trong nước - 11

Sau nhiều ngày nuôi nhốt trên nhà, gia súc gia cầm được đưa trở lại chuồng trại.

Sau nhiều ngày nuôi nhốt trên nhà, gia súc gia cầm được đưa trở lại chuồng trại.


Nhiều trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm sau nhiều ngày ngâm trong nước lụt, dễ trở thành ổ phát sinh dịch bệnh...

Nhiều trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm sau nhiều ngày ngâm trong nước lụt, dễ trở thành ổ phát sinh dịch bệnh...

Quân Đỗ