Hà Nội: Nữ sinh lớp 8 rơi từ tầng 3 xuống đường đã tử vong

(Dân trí) - Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức (Hà Nội) cho biết, nữ sinh lớp 8 bị rơi từ tầng 3 của ngôi nhà 4 tầng trên phố Trần Hữu Tước (Đống Đa – Hà Nội) xuống đường vào chiều qua (17/5) đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nữ sinh lớp 8 rơi từ tầng 3 của ngôi nhà này đã tử vong

Nữ sinh lớp 8 rơi từ tầng 3 của ngôi nhà này đã tử vong

Theo đó, khoảng 14h chiều qua (17/5), Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức (Hà Nội) đã tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.H (14 tuổi, ở phố Trần Hữu Tước, Đống Đa – Hà Nội) trong tình trạng sốc đa chấn thương, mạch nhanh, có vết thương ở vùng trán, hàm mặt biến dạng, chảy máu ở khoang miệng và mũi… phải cấp cứu đặc biệt. Nguyên nhân được xác định là nữ bệnh nhân này rơi từ tầng 3 của ngôi nhà 4 tầng xuống đường.

Do vết thương quá nặng, đến 23h50 cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Cho đến 15h30 chiều nay (18/5) thi thể nạn nhân vẫn ở nhà xác bệnh viện chưa được chuyển về nhà.

Được biết em N.T.H đang là học sinh lớp 8 của 1 trường THCS trên địa bàn Hà Nội. Nguyên nhân dẫn đến nữ sinh này rơi xuống đường vẫn đang được làm rõ.

Nguyễn Dương