1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Nhiều cán bộ bị xem xét trách nhiệm vì để xây dựng không phép

Thế Kha

(Dân trí) - Kiểm điểm trách nhiệm UBND phường Dịch Vọng và Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Cầu Giấy (Hà Nội) do để xảy ra chuyện xây dựng công trình không phép.

UBND thành phố Hà Nội mới đây đã có Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy xung quanh việc không giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Viết Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng có hành vi vi phạm trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Kết luận xác định, tháng 7/2018, ông Nguyễn Viết Lân (tổ 22, phường Dịch Vọng) xây dựng công trình không phép. Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Cầu Giấy và UBND phường Dịch Vọng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, yêu cầu dừng thực hiện hành vi xây dựng nhà không phép. Tuy nhiên, ông Lân không chấp hành.

Hà Nội: Nhiều cán bộ bị xem xét trách nhiệm vì để xây dựng không phép - 1

Trụ sở UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội cho rằng quá trình xử lý đối với công trình xây dựng của hộ ông Nguyễn Viết Lân chưa thực hiện đúng quy định theo Luật xử lý vi phạm hành chính: Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính (trừ trường hợp vụ việc phức tạp theo quy định của luật là 30 ngày), người có thẩm quyền xử phạt hành chính có trách nhiệm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, sau 5 tháng lập biên bản vi phạm hành chính, Đội Quản lý trật tự đô thị quận Cầu Giấy và UBND phường Dịch Vọng mới trình UBND quận Cầu Giấy ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

Đến tháng 6/2020, UBND phường Dịch Vọng mới tổ chức cưỡng chế một phần hạng mục công trình vi phạm phần mái tôn và trần chống nóng.

“Việc UBND phường Dịch Vọng chưa xử lý triệt để công trình vi phạm là chưa thực hiện đúng quyết định của UBND quận Cầu Giấy về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng không phép của hộ ông Nguyễn Viết Lân”- kết luận nêu rõ.

Từ đó, UBND thành phố Hà Nội khẳng định, nội dung tố cáo của công dân cho rằng ông Bùi Tuấn Anh không thực hiện cưỡng chế đối với công trình vi phạm là không đúng, tố cáo sai.

Đồng thời giao Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy kiểm điểm trách nhiệm UBND phường Dịch Vọng và Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Cầu Giấy; chỉ đạo tổ chức cưỡng chế triệt để công trình vi phạm.

Sáng 5/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Tuấn Anh cho biết đã chỉ đạo giải quyết xong về vi phạm trật tự xây dựng và hiện nay đang chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan trong việc này.