Hà Nội: Nhân viên điện lực phát loa kêu gọi người dân tiết kiệm điện

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Vào giờ cao điểm buổi tối hàng ngày, nhân viên điện lực quận Hoàng Mai (Hà Nội) đi khắp các tuyến đường, phố, ngõ ngách phát loa tuyên truyền, kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm.

Hà Nội: Nhân viên điện lực phát loa kêu gọi người dân tiết kiệm điện - 1

19h30 tối 4/6, anh Dương Anh Tuấn (ảnh trái) và Thái Văn Biên, nhân viên Đội quản lý Điện 1, Công ty Điện lực Hoàng Mai kiểm tra lại hệ thống loa phóng thanh để chuẩn bị cho buổi tuyên truyền, kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm.

Hà Nội: Nhân viên điện lực phát loa kêu gọi người dân tiết kiệm điện - 2

Hệ thống loa được chằng cố định trên xe máy của anh Thái Văn Biên. Anh Biên cho biết, chiếc loa do nhân viên của Đội quản lý Điện 1 tự chế. "Lúc đầu, chúng tôi định mua loa kéo về sử dụng nhưng thấy không hiệu quả, cơ động bằng loa phóng thanh nên mua các linh kiện về tự chế", anh Biên chia sẻ.

Hà Nội: Nhân viên điện lực phát loa kêu gọi người dân tiết kiệm điện - 3

19h50, anh Biên cùng đồng nghiệp di chuyển trên các tuyến đường, phố, ngõ ngách phát loa kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm.

Hà Nội: Nhân viên điện lực phát loa kêu gọi người dân tiết kiệm điện - 4

Không chỉ phát loa tuyên truyền, nhân viên Công ty Điện lực Hoàng Mai còn vào tận nhà dân kêu gọi tắt các thiết bị điện không cần thiết như đèn led, đèn trang trí, biển quảng cáo cỡ lớn...

Hà Nội: Nhân viên điện lực phát loa kêu gọi người dân tiết kiệm điện - 5

Anh Thái Văn Biên cho biết, khi được tuyên truyền, kêu gọi hầu hết người dân đều ủng hộ. Tuy nhiên, một số người cố tình không thực hiện, hoặc chỉ tắt cho có.

Hà Nội: Nhân viên điện lực phát loa kêu gọi người dân tiết kiệm điện - 6

Sau khi được nhân viên điện lực phân tích về tình trạng thiếu điện hiện nay Lê Quang Đức (20 tuổi, ảnh trái), chủ cửa hàng điện thoại trên phố Tân Mai (quận Hoàng Mai) đã tắt biển quảng cáo, đèn led, bóng sáng cỡ lớn trước cửa hàng. "Tắt biển quảng cáo lớn cũng ảnh hưởng đến việc buôn bán nhưng thành phố đang thiếu điện nên chúng tôi hoàn toàn ủng hộ", anh Đức chia sẻ.

Hà Nội: Nhân viên điện lực phát loa kêu gọi người dân tiết kiệm điện - 7

Chị Nguyễn Thị Thúy, trưởng cửa hàng điện máy trên phố Trương Định (quận Hoàng Mai) tắt điện ở biển quảng cáo lớn, đèn led trang trí trước cửa hàng để tiết kiệm điện.

Hà Nội: Nhân viên điện lực phát loa kêu gọi người dân tiết kiệm điện - 8

Anh Biên đánh giá, chiếc loa phóng thanh ngoài việc tuyên truyền, kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm còn rất hữu hiệu trong những lúc mất điện đột ngột. "Khi xảy ra mất điện đột ngột chúng tôi chằng ngay loa lên xe máy rồi đi từng ngõ, ngách phát loa thông báo để người dân nắm được tình hình", anh Biên nói.

Hà Nội: Nhân viên điện lực phát loa kêu gọi người dân tiết kiệm điện - 9

Theo anh Dương Anh Tuấn, việc các cửa hàng, công ty tắt đèn, các thiết bị điện không cần thiết vào giờ cao điểm là một việc làm vô cùng ý nghĩa trong thời điểm hiện nay. 22h việc phát loa tuyên truyền, kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm của anh Biên và đồng nghiệp kết thúc. Song, ca trực của họ kéo dài đến sáng. "Ban đêm chúng tôi có 2 nhân viên trực ở đội, những người khác, nhà đều ở gần đây, nếu xảy ra sự cố chỉ khoảng 4-5 phút sau mọi người sẽ có mặt đầy đủ", anh Biên khẳng định.

Nhân viên điện lực tại Hà Nội phát loa kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm (Video: Nguyễn Hải).

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), tổng sản lượng điện tiết kiệm điện trên toàn địa bàn thành phố tính từ ngày 15 đến 30/5 đạt hơn 12 triệu kWh.

Trong đó, có hơn 3.000 lượt khách hàng trọng điểm tham gia phối hợp thực hiện điều chỉnh nhu cầu phụ tải điện với sản lượng điện tiết giảm được gần 2 triệu kWh.

EVNHANOI dự kiến sản lượng điện năng tiết kiệm điện trong tháng 6 là 18 triệu kWh.

Đồng thời, EVNHANOI khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm từ 10h-14 và từ 19h-23h hàng ngày.