Hà Nội: Người đàn ông tử vong vì trúng đạn của bạn đi săn cùng

(Dân trí) - Cơ quan công an bước đầu xác định, trong lúc đi săn, do sơ suất, súng đi săn của anh Vũ Hùng Vỹ bị quay nòng khiến viên đạn trúng vào người anh Phùng Văn Dung.

Chiều 2/4, trên địa bàn xã Sơn Đà (huyện Ba Vì, Hà Nội) xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong trong lúc đi săn do trúng đạn của bạn đi săn cùng.

Theo thông tin ban đầu từ Công an xã Sơn Đà, sự việc xảy ra khoảng 13h chiều 2/4 tại thôn Chí Phú, xã Sơn Đà. Hai người đàn ông đi săn bằng súng tự chế, do sơ xuất nên một người đã trúng đạn, tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Phùng Văn Dung (SN 1967, trú tại xã Sơn Đà, Ba Vì). Người gây hậu quả là anh Vũ Hùng Vỹ(SN 1978, trú cùng địa chỉ trên).

Theo Công an xã Sơn Đà, trong lúc đi săn, do sơ xuất, súng săn của anh Vũ Hùng Vỹ bị quay nòng khiến viên đạn trúng vào người anh Phùng Văn Dung, khiến anh Dung tử vong.

Được biết, từ trung tâm xã Sơn Đà vào hiện trường xảy ra vụ việc khá xa.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Tiến Nguyên