Hà Nội: Người dân đổ ra trung tâm thương mại, bãi sông Hồng tránh nóng

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Hà Nội đang nắng nóng gay gắt, không ít nơi bất ngờ mất điện nên nhiều người dân đã đến các trung tâm thương mại, công viên, bãi sông Hồng để tránh nóng.

Hà Nội: Người dân đổ ra trung tâm thương mại, bãi sông Hồng tránh nóng - 1

Ngày 2/6, nhiều nơi trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) mất điện. Từ 16h, hàng trăm người đổ về khu trung tâm thương mại trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên để mua sắm và tránh nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/6, Hà Nội nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày rơi vào khoảng 36-38 độ C.

Hà Nội: Người dân đổ ra trung tâm thương mại, bãi sông Hồng tránh nóng - 2

Nhiều người ngồi vạ vật ở các hành lang trong khu thương mại Aeon Mall Long Biên để tránh nóng.

Hà Nội: Người dân đổ ra trung tâm thương mại, bãi sông Hồng tránh nóng - 3

Một vị lãnh đạo Công ty điện lực Long Biên cho biết, việc mất điện trên địa bàn là điều bất khả kháng. Bởi điện lực Long Biên chịu sự điều tiết của lưới điện quốc gia. Trước khi mất điện, điện lực Long Biên có thông báo để người dân chủ động các phương án tránh nóng. Song, đơn vị này chỉ có thể thông báo về việc cắt điện chứ không có thông báo cụ thể giờ cắt, điều này phụ thuộc vào lưới điện quốc gia.

Hà Nội: Người dân đổ ra trung tâm thương mại, bãi sông Hồng tránh nóng - 4

19h trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên phát loa thông báo tạm đóng cửa do hệ thống lưới điện thành phố Hà Nội đang gián đoạn.

Hà Nội: Người dân đổ ra trung tâm thương mại, bãi sông Hồng tránh nóng - 5

Ghi nhận của phóng viên, thời điểm 22h ngày 2/6, rất đông người dân đổ ra khu vực bãi sông Hồng gần chân cầu Chương Dương để tránh nóng.

Hà Nội: Người dân đổ ra trung tâm thương mại, bãi sông Hồng tránh nóng - 6

Nhóm sinh viên Học viện Ngân hàng ăn uống, chuyện trò rôm rả ở bãi sông Hồng thời điểm 22h30. Một số sinh viên trong nhóm cho biết, họ thuê lều ngủ qua đêm ở bãi sông Hồng để tránh nóng.

Hà Nội: Người dân đổ ra trung tâm thương mại, bãi sông Hồng tránh nóng - 7

Nhóm nam sinh trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngồi hóng mát ở bãi sông Hồng đêm 2/6. Những ngày này Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiều nơi mất điện đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Nhiều người đã chọn công viên, siêu thị, bờ hồ làm nơi tránh nóng khi mất điện.

Hà Nội: Người dân đổ ra trung tâm thương mại, bãi sông Hồng tránh nóng - 8

Sinh viên Nguyễn Văn Thắng (ảnh phải, 21 tuổi, sinh trường Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ, những ngày này vào chiều, đêm ở nhà trọ rất oi bức, khó chịu. Do đó, Thắng thường rủ bạn đi tránh nóng ở công viên, bờ hồ. "Tối nay nóng quá, phòng lại không có điều hòa nên chúng em góp tiền mua đồ ăn, uống ra đây ngồi chơi, hóng mát", Thắng chia sẻ.

Hà Nội: Người dân đổ ra trung tâm thương mại, bãi sông Hồng tránh nóng - 9

Mỹ Linh (23 tuổi) cùng Hoàng Anh (25 tuổi, trú phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) cùng bạn ra bãi sông Hồng ngồi đánh bài vui để tránh nóng. "Ở nhà mất điện nóng không chịu được nên tôi rủ bạn ra đây ngồi chơi đến khi nào có điện thì về", Mỹ Linh nói.