Hà Nội: Người dân Định Công “be bờ, đắp đập” ngăn nước tràn vào nhà

(Dân trí) - Khoảng 14 giờ, trời Hà Nội ngớt mưa nhưng đến cuối giờ chiều, nhiều tuyến đường vẫn chìm trong “biển nước”. Người dân sống trên tuyến phố Định Công, Hoàng Mai phải “be bờ, đắp đập” ngăn không cho nước chảy ngược vào nhà.

Theo quan sát trên đoạn đường Định Công, trung bình nước dâng cao 30 - 40cm, dấu hiệu rút rất chậm. Người dân sống ở đây cho biết, hiện tượng lụt nặng kéo dài là do một trạm bơm nước từ khu vực Nhà máy cơ khí Quang Trung xả ra khu vực này.

1-fb0a9

Đoạn phố Định Công bị ngập kéo dài khoảng 500 mét nơi tiếp giáp với đường Giải Phóng. Mưa đã giảm nhưng mực nước rút rất chậm.

2-55b90

Đây là khu vực đông dân cư và có họp chợ nên mỗi khi nước dâng cao rất mất vệ sinh.

3-c0962

Nhiều xe bị chết máy giữa đường vì nước ngập sâu.

4-b152e

Một công nhân Thoát nước Hà Nội đứng túc trực bên một hố ga thoát nước, anh này cho biết sở dĩ đoạn phố này bị lụt lâu hơn là do có một trạm bơm nước từ khu vực Nhà máy cơ khí Quang Trung hút đẩy nước ra để chống ngập.

5-d4d6b

Nhưng chống ngập được ở bên trong khu vực Nhà máy cơ khí Quang Trung thì khu dân cư Định Công lại hứng trọn.

6-09b6b

Người dân đi lại rất khó khăn và nguy hiểm bởi mặt đường xấu và nhiều hố sâu.

7-05d5a

Bà cháu lội nước trên phố Định Công.

8-96bda

Sau cơn mưa lớn vào buổi trưa, đến 16 giờ phố Định Công vẫn ngập.

9-577f5

Nước ngập sâu ra sát mép tuyến đường sắt Bắc Nam trên đường Giải Phóng.

10-e3c3a
11-50645

Những gia đình ở mặt phố phải che chắn ngăn nước bẩn ào vào nhà.

12-438b7
bebo-16-c6924

Nước ngập 1/2 bánh xe máy
 

bebo-14-21dd8
Dàn xế hộp thử sức vượt qua dòng nước mênh mông
 
bebo-2-dd0aa
Xe chết máy giữa dòng nước mênh mông
bebo-11-7b8dc
Dù trời ngớt mưa nhưng trong nhà dân sống ven đường Định Công vẫn sũng nước
 
bebo-12-adb30
Để thoát cảnh ngập lụt, người dân phải tát nước từ nhà ra ngoài đường
 
bebo-13-109e1
Chạy ngập giữa Thủ đô
 
bebo-9-3bb35

Người dân dùng vải bạt để “be bờ, đắp đập” ngăn nước tràn ngược từ ngoài đường vào trong nhà
 

bebo-6-5c167
Không buôn bán được, người dân ngán ngẩm nhìn dòng nước trắng xóa bọt trên đường
bebo-3-9ebf6
Giao thông hỗn loạn khi cả tuyến đường bị chìm trong nước

Gần 12 trưa nay, trên địa bàn đã bắt đầu xảy ra mưa to (lượng mưa 30mm/15phút). Tổng lượng mưa tại các trạm đo 13 như: Vân Hồ 35mm; Xuân Đỉnh 43,3mm; Cầu Giấy 28,8mm; Nam Từ Liêm 28,6mm; Long Biên 35,4mm; Yên Sở 50,6mm; Thanh Liệt 33,5mm; Hồ Tây 36mm; Trúc Bạch 23,6mm; Hoàn Kiếm 34,7mm; Hầm chui Trung tâm Hội nghị Quốc gia 37,9mm, Đông Anh 19,4mm.

Khoảng 12 giờ, tại vị trí như chân cầu Vĩnh Tuy, Mạc Thị Bưởi (do ảnh hưởng của việc thi công trên mương Vĩnh Tuy), Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Phạm Văn Đồng, Hoàng Mai, Định Công (do đang trong giai đoạn thi công) đã xuất hiện úng ngập.

Theo thông báo của Đài khí tượng thuỷ văn Đồng bằng Bắc bộ, diễn biến thời tiết tiếp tục gây mưa cho khu vực Hà Nội trong những ngày tới. Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, đơn vị này sẽ tiếp tục tổ chức ứng trực tại hiện trường, vận hành trạm bơm Yên Sở và các trạm bơm cục bộ khác để hạ mực nước đệm trên hệ thống về cao trình theo kế hoạch được duyệt để chủ động đối phó với đợt mưa tiếp theo.

 

Hữu Nghị - Quang Phong