Hà Nội: Nạn nhân vụ sập lò sấy gạch tử vong

(Dân trí) - Được các y bác sỹ ở Bệnh viện E tích cực cứu chữa, nhưng do chấn thương quá nặng, anh Đoan - nạn nhân trong vụ sập lò sấy gạch ở Mê Linh - đã tử vong.

Theo nguồn tin từ Công an huyện Mê Linh (Hà Nội), nạn nhân Nguyễn Hữu Đoan (SN 1977, trú tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) đã tử vong tại Bệnh viện E vào khoảng 6h30 ngày 26/4, sau 5 ngày được điều trị tích cực.

Hiện trường vụ sập lò sấy gạch.

Hiện trường vụ sập lò sấy gạch.

Sau khi nạn nhân Đoan tử vong, các cơ quan chức năng đã làm các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để đưa về quê an táng. Nguyên nhân ban đầu, nạn nhân Đoan tử vong do bị đa chấn thương nặng trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại nhà máy sản xuất gạch nung của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Vận tải Phú Hà (Cty Phú Hà), ở xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Theo báo cáo của UBND huyện Mê Linh gửi UBND TP Hà Nội, khoảng 6h30 ngày 21/4, có khoảng 9 công nhân của Cty Phú Hà đang làm việc, xây mái vòm của lò sấy gạch, đồng thời thu dọn gạch vỡ ở xung quanh khu vực lò sấy gạch.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, anh Lê Đức Tân (SN 1973) và anh Nguyễn Hữu Đoan (SN 1977, cùng trú tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) tiếp tục dọn cốp pha bên trong hầm lò sấy gạch. Bất ngờ, mái vòm của lò sấy gạch sập xuống, đè lên anh Tân và anh Đoan, khiến hai anh bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Trên đường đi cấp cứu, anh Tân đã tử vong. Sau khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y, thi thể của anh Tân đã được bàn giao cho gia đình. Còn nạn nhân Đoan bị thương nặng, được chuyển lên Bệnh viện E điều trị. Ngoài hai nạn nhân trên, hai lao động khác cũng bị thương nhẹ, sức khỏe đã ổn định.

Từ khi được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu, do bị thương quá nặng, nạn nhân Đoan đều bất tỉnh cho đến khi tử vong. Đến thời điểm hiện tại, tổ công tác liên ngành vẫn đang tích cực vào cuộc để thanh, kiểm tra toàn diện đối với hoạt động của Cty Phú Hà.

Tiến Nguyên