Hà Nội: Năm 2015 sẽ xây đường trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long

(Dân trí) - Nối tiếp đường trên cao Bắc Linh Đàm - Mai Dịch (đường vành đai 3 Hà Nội), đến năm 2015 đoạn đường trên cao từ Mai Dịch đến phía Nam cầu Thăng Long sẽ được khởi công xây dựng với tổng đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng

Đường trên cao Hà Nội từ Bắc Linh Đàm đến Mai Dịch đang được khai thác
Đường trên cao Hà Nội từ Bắc Linh Đàm đến Mai Dịch đang được khai thác
(ảnh minh họa: Quang Phong)

Theo quyết định phê duyệt đầu tư dự án cầu cạn (đường trên cao) đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long vừa được Bộ GTVT phê duyệt có tổng mức đầu tư dự án hơn 5.343 tỷ đồng từ vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước.

Thời gian thực hiện dự án là 56 tháng, thời gian thi công là 28 tháng. Tuyến đường trên cao sẽ được xây dựng dọc theo dải phân cách giữa đường Phạm Văn Đồng mở rộng.

Điểm đầu tuyến đường là phía Bắc cầu vượt Mai Dịch, điểm cuối tại km 5+493 phía Nam cầu Thăng Long. Toàn tuyến có chiều dài 5,36km, trong đó chiều dài cầu cạn cao tốc 4,8km với quy mô đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h.

Ban quản lý dự án Thăng Long (thay mặt Bộ GTVT làm đại diện chủ đầu tư) cho hay đang phối hợp với nhà tài trợ vốn để làm các thủ tục nhằm khởi công dự án vào năm 2015.

Được biết, thời điểm khởi công xây dựng dự án này cũng là thời điểm cầu Nhật Tân được đưa vào sử dụng nên mật độ phương tiện trên tuyến đường Phạm Văn Đồng ra sân bay Nội Bài sẽ giảm, tạo thuận lợi cho việc thi công đường trên cao.

C.N.Q