Hà Nội: Khó khăn lớn nhất là giãn cách 2m học sinh trong lớp

(Dân trí) - Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, khó khăn lớn nhất trong việc học sinh trở lại trường là thực hiện giãn cách trong lớp.

Phát biểu tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP, ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, sáng nay (4/5), trên toàn TP có 224/226 trường THPT và 627/628 trường THCS tổ chức cho học sinh quay trở lại trường.

Theo ông Dũng, hiện nay trên địa bàn TP còn 2 trường THPT chưa tổ chức cho học sinh đến trường. Cụ thể, trường THPT FPT đã xin cho học sinh quay lại trường vào ngày 11/5. “Trường FPT trước đó được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung, do vậy nhà trường muốn có thời gian chuẩn bị kỹ hơn khi cho học sinh đến trường”, ông Dũng nói.

Với trường THPT Tiền Phong nằm trên địa bàn có ổ dịch thôn Hạ Lôi, ông Dũng cho biết, trường có cổng vào nằm trong khu vực cách ly y tế. Do vậy, ngành giáo dục dự kiến sau ngày 7/5, khi hết lệnh phong tỏa thôn Hạ Lôi sẽ cho học sinh quay lại trường.

Hà Nội: Khó khăn lớn nhất là giãn cách 2m học sinh trong lớp - 1
Tiết học đầu tiên giàu cảm xúc của học sinh Hà Nội sau 3 tháng nghỉ dịch. (Ảnh: Toàn Vũ)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong 628 trường THCS của toàn TP, hiện có trường THCS Mê Linh nằm trong thôn Hạ Lôi nên chưa tổ chức cho học sinh quay lại trường. Ngoài ra, còn có 66 học sinh thuộc ổ dịch thôn Đông Cứu (huyện Thường Tín) vẫn thuộc diện cách ly y tế nên chưa thể đi học. Những trường học chưa cho học sinh đến trường, ngành giáo dục Hà Nội yêu cầu tổ chức học online.

Báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP, ông Dũng cho biết, khi học sinh THCS và THPT đi học trở lại trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, nhà trường cũng gặp những khó khăn nhất định. “Khó khăn lớn nhất mà các trường gặp phải đó là thực hiện giãn cách học sinh trong lớp”, ông Dũng nói.

Thực hiện yêu cầu giãn cách trong nhà trường, ông Dũng cho biết, đối với học sinh lớp 12 được tổ chức học đầy đủ các buổi trong tuần để đảm bảo kỳ thi sắp tới. Đối với học sinh các khối còn lại, các trường tổ chức học cách nhật. Ông Dũng cho rằng, điều này cũng gây khó khăn cho các trường vì cường độ làm việc của giáo viên phải gia tăng. “Nếu thực hiện giãn cách trong thời gian ngắn có thể đảm bảo, còn thời gian dài thì thực sự khó khăn”, ông Dũng nói thêm.

1,2 triệu học sinh Hà Nội an toàn khi đến trường

Cùng vấn đề trên, ông Đoàn Văn Trọng - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, thời gian qua huyện này chuẩn bị cho học sinh quay lại trường theo đúng yêu cầu của ngành giáo dục. Hiện dư luận người dân trong huyện Mê Linh rất phấn khởi khi con em được tới trường.

“Tuy nhiên, việc thực hiện giãn cách 2m trong thời gian dài như quy định thì huyện gặp rất nhiều khó khăn vì cơ sở vật chất không bảo đảm”, ông Đoàn Văn Trọng - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho hay.

Thông tin tại cuộc họp, lãnh đạo quận Long Biên cho biết, sáng nay toàn huyện có hơn 8.000 học sinh quay lại trường. Tuy nhiên, hiện các trường của quận Long Biên cũng gặp những khó khăn nhất định trong việc thực hiện giãn cách trong nhà trường.

Hà Nội: Khó khăn lớn nhất là giãn cách 2m học sinh trong lớp - 2
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kết luận phiên họp

“Thực hiện giãn cách, các trường chia mỗi lớp làm hai và học khác ca. Dù mỗi bàn trong lớp chỉ bố trí 1 học sinh và học sinh giữa các bàn ngồi chéo nhau, nhưng cũng không thể đảm bảo khoảng cách từ 1,5m đến 2m”, lãnh đạo quận Long Biên nói và cho biết, nếu thực hiện giãn cách kéo dài các trường sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí giáo viên.

Phát biểu kết luận buổi họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong ngày hôm nay, trên địa bàn TP có hơn 1,2 triệu học sinh đến trường. Qua theo dõi, ông Chung đánh giá chưa có diễn biến phức tạp gì xảy ra, nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Trong đó, có việc ghi nhận 3 học sinh sốt cao và đã tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

“Việc thực hiện giãn cách học sinh từ 1,5 đến 2m là rất khó. Tuy nhiên, các trường cần cố gắng giữa khoảng cách giữa các học sinh trong điều kiện của mình”, ông Chung nói và còn đề nghị nhà trường phải “thuộc lòng” yêu cầu với các trường hợp ho sốt phải tiến hành cách ly, xét nghiệm theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội còn yêu cầu ngành giáo dục phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện sang tuần sau đón học sinh tiểu học và mẫu giáo đến trường.

Quang Phong