1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Hợp long cầu Nhật Tân nối 2 bờ sông Hồng

(Dân trí) - Sáng nay (15/4), đốt cuối cùng của công trình cầu Nhật Tân tại Hà Nội đã chính thức được thi công hợp long, nối liền 2 bờ sông Hồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10.

Dự án xây dựng cầu Nhật Tân nằm trên tuyến đường vành đai 2 của Hà Nội, dự án được khởi công vào tháng 3/2009, với tổng số vốn đầu tư hơn 13.600 tỷ đồng từ nguồn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, đại diện chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án 85 - Bộ Giao thông Vận tải.

Tổng chiều dài của dự án cầu Nhật Tân là 8,95km với quy mô 8 làn xe chạy, trong đó phần cầu chính theo phương án cầu dây văng liên tục 5 trụ tháp dài khoảng 3,75km, đường 2 đầu cầu dài khoảng 5,2km, mặt cắt ngang rộng 33,2m.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng thành viên lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải,

Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng thành viên lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, đại diện Nhật Bản, chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện nghi thức hợp long cầu Nhật Tân.


Đốt cuối cùng của cầu Nhật Tân đã được hợp long sáng 15/4

Đốt cuối cùng của cầu Nhật Tân đã được hợp long sáng 15/4

Dự án được chia làm 4 gói thầu chính, gồm 1 gói thầu dịch vụ tư vấn và 3 gói thầu xây lắp. Điểm đầu của dự án là khu vực phường Phú Thượng - quận Tây Hồ và điểm cuối tại nút giao với đường Nam Hồng, thuộc huyện Đông Anh (Hà Nội).

Theo Ban quản lý Dự án 85, hiện nay công trình đã hoàn thành được 90% khối lượng, tiến độ các gói thầu đang được kiểm soát tốt. Trước đó, việc triển khai dự án gặp nhiều khó khăn phức tạp về kỹ thuật, điều kiện thi công cũng như công tác giải phóng mặt bằng.

Tiến độ gói thầu số 1 đạt 97,48% khối lượng, trong đó phần cầu chính đã hoàn thành công tác lắp dầm, toàn bộ phần dầm thép, cáp văng, bản mặt cầu bê tông cốt thép và hợp long nhịp chính… nhà thầu đang tiến hành thi công các công việc hoàn thiện như gờ lan can, bó vỉa, hệ thống điện, chống thấm mặt cầu. Gói thầu số 2 cũng hoàn thành được 70,12% khối lượng, hiện nhà thầu đang căng cáp dự ứng lực ngoài và đổ bê tông bệ móng lan can. Gói thầu số 3 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục với 96% khối lượng.

Dự án xây dựng cầu Nhật Tân đã hoàn thành được 90% khối lượng

Dự án xây dựng cầu Nhật Tân đã hoàn thành được 90% khối lượng

Với việc hợp long cầu Nhật Tân vào sáng nay, 2 bờ sông Hồng đã được nối liền sau 5 năm triển khai dự án. Được biết, dự án cầu Nhật Tân sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 10 năm nay.

Dưới đây là một số hình ảnh công trình cầu Nhật Tân - cây cầu dây văng đầu tiên tại Hà Nội:

Trụ cầu Nhật Tân tại khu vực huyện Đông Anh, Hà Nội

Trụ cầu Nhật Tân tại khu vực huyện Đông Anh, Hà Nội


Công tác lắp dầm đã hoàn thành

Công tác lắp dầm đã hoàn thành

Bản mặt cầu bê công cốt thép, mặt cắt ngang rộng 33,2m với 8 làn xe chạy

Bản mặt cầu bê công cốt thép, mặt cắt ngang rộng 33,2m với 8 làn xe chạy

Hệ thống hộp kỹ thuật trên cầu Nhật Tân đang được thi công

Hệ thống hộp kỹ thuật trên cầu Nhật Tân đang được thi công

Phần cầu chính được

Phần cầu chính được


Phần cầu chính được

Phần cầu chính được thiết kế là cầu dây văng với 5 trụ tháp dài khoảng 3,75km

Đội ngũ kỹ sư làm việc trên công trường cầu Nhật Tân đã có những tháng ngày làm

Đội ngũ kỹ sư làm việc trên công trường cầu Nhật Tân đã có những tháng ngày làm việc cật lực, đến nay đã hoàn thành được 90% khối lượng

C

Cầu Nhật Tân đã nối liền 2 bờ sông Hồng

Hình ảnh cầu Nhật Tân khi hoàn thành - cây cầu dây văng đầu tiên tại Hà Nội.

Hình ảnh cầu Nhật Tân khi hoàn thành - cây cầu dây văng đầu tiên tại Hà Nội.

Châu Như Quỳnh