1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Hơn 2.000 thùng nước khoáng tiếp sức tại các “điểm nóng” chống dịch

(Dân trí) - 10 ngày qua (từ 27/3 đến 5/4), hơn 2.000 thùng nước khoáng các loại đã được chuyển tới hơn 20 cơ sở , bao gồm các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở cách ly, điều trị Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.

Đó là hoạt động nhằm chung tay góp sức cùng cộng đồng trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Công ty CP Đầu tư Vitasco.  Nhiều “điểm nóng” tâm dịch nổi bật những ngày qua như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới TW cơ sở 2, Khu Cách ly tập trung quân sự huyện Thạch Thất (Trường ĐH FPT), Khu cách ly tập trung Pháp Vân - Tứ Hiệp… đã nhận được những sản phẩm “trợ sức” để chiến đấu với dịch bệnh.

Hà Nội: Hơn 2.000 thùng nước khoáng tiếp sức tại các “điểm nóng” chống dịch - 1
400 thùng nước khoáng được gửi tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 ngày 27/3.

Cụ thể,  trong ngày 27/3, 400 thùng nước khoáng Vital và nước khoáng trái cây Leo được gửi tới bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ngày 30/3, 300 thùng được gửi tới bệnh viện Bạch Mai…

Chia sẻ về việc này, đại diện Công ty Vitasco bày tỏ: “Khi nghe tin bệnh viện Bạch Mai có nguy cơ lây nhiễm cao, nhiều người có tâm lý e dè. Thế nhưng tôi cho rằng trong thời điểm này thì việc chia sẻ với cộng đồng là điều cần thiết. Không chỉ có vậy, việc các y bác sĩ đang ở lại để tiếp tục chữa bệnh cho các bệnh nhân bị cách ly đã cho thấy tinh thần dũng cảm, đúng với phẩm chất của các “chiến binh áo trắng”. Công ty Vitasco nói chung và cá nhân tôi đều cho rằng mình nên làm điều gì đó để cổ vũ cho họ vững tâm, tiếp tục chiến đấu và cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh”.

Đại diện Vitasco cũng cho biết, doanh nghiệp sẽ không ngừng đẩy mạnh hơn nữa đa dạng các chương trình chung tay cùng cộng đồng ở mọi hoạt động xã hội. Đây cũng là tâm huyết của Ban lãnh đạo Công ty. Trong những ngày tới công ty sẽ tiếp tục ủng hộ các bệnh viện, trung tâm y tế và khu cách ly tập trung trên khắp cả nước.

PV