1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Hỏa hoạn tại nhà 5 tầng, 3 người nhập viện cấp cứu

(Dân trí) - Vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Nguyễn Khuyến (Văn Miếu, Đống Đa – Hà Nội) khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu. Hiện công an khu vực đang phong tỏa ngôi nhà để điều tra làm rõ…

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra vào lúc 23h15 tối qua (23/9). Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm đó người ta nghe thấy tiếng động lớn, sau đó lửa và khói bốc lên dữ dội tại ngôi nhà 5 tầng. Thông tin ban đầu, ngay khi sự việc xảy ra, công an phường Văn Miếu đã cho xe đưa 3 nạn nhân bị thương đi viện cấp cứu.

1-copy-1443070454443

Ngôi nhà 5 tầng nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

 


Người đàn ông bế cháu bé trèo sang nhà bên cạnh tìm cách thoát nạn (Ảnh: otofun)

Người đàn ông bế cháu bé trèo sang nhà bên cạnh tìm cách thoát nạn (Ảnh: otofun)

 

Kính tầng 3 và 4 bị vỡ vương vãi xuống đường
Kính tầng 3 và 4 bị vỡ vương vãi xuống đường

 

Đồ đạc bị cháy chuyển ra ngoài, hiện công an đang phong tỏa ngôi nhà này để điều tra
Đồ đạc bị cháy chuyển ra ngoài, hiện công an đang phong tỏa ngôi nhà này để điều tra

 

Một chủ cửa hàng ăn ở gần ngôi nhà cháy kể lại: “Lúc đó tôi đang ngồi trong nhà thì nghe thấy một tiếng động rất lớn, giống như nổ bình gas. Sau đó tôi chạy ra ngoài thấy khói, lửa bốc lên tại ngôi nhà số 14. Thời điểm đó, tôi thấy một người đàn ông trên 50 tuổi nằm bất động trước cửa nhà, bên cạnh có vết máu. Nhìn vào bên trong tầng 1 của ngôi đó tôi thấy 2 người đàn ông (gần 30 tuổi), một người nằm bất động ở sàn, một người bị thương tựa vào chân cầu thang”.

Cũng theo nhân chứng trên, ngay khi sau đó người này đã gọi điện cho cứu thương. Một lúc sau, Công an phường Văn Miếu cũng có mặt và dùng ô tô đưa 3 người bị thương đi bệnh viện cấp cứu.

“Thời điểm cháy, tôi nhìn thấy ngọn lửa không lớn, chỉ bùng lên ít phút sau đó tắt. Lúc đó tôi còn nhìn thấy một người đàn ông đã bế một cháu bé khoảng 5 tháng tuổi trèo qua ban công sang mái của nhà dân bên cạnh tìm cách thoát nạn” – nhân chứng trên kể tiếp.

Một người phụ nữ bán hàng nước bên cạnh ngôi nhà cháy cho hay, thời điểm cháy trong ngôi nhà số 14 có 4 người.

Theo quan sát, lúc 10h sáng nay (24/9), ngôi nhà số 14 được lực lượng an ninh phong tỏa nghiêm ngặt.

Nguyễn Dương