1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Giải cứu thiếu nữ ngồi trên mái nhà, thả tiền xuống đất

(Dân trí) - Cô gái chừng 20 tuổi ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 5, vừa ngồi vừa hò hét và ném tiền xuống đất, có những biểu hiện không bình thường. Phải rất vất vả, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy mới đưa được cô gái vào nơi an toàn.

Chiều muộn ngày 28/5, sau 3 giờ đấu trí căng thẳng trên mái nhà 5 tầng, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cầu Giấy, 115 CATP và Công an quận Thanh Xuân đã giải cứu thành công một thiếu nữ có những biểu hiện không bình thường, định nhảy lầu tự tử.
 
Phải rất vất vả, lực lượng cứu hộ mới trói được thiếu nữ vào thang tre, đưa xuống đất an toàn.
Phải rất vất vả, lực lượng cứu hộ mới trói được thiếu nữ vào thang tre, đưa xuống đất an toàn.

Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc một thiếu nữ chừng 20 tuổi có ý định tự tử. Tại hiện trường, cô gái này ngồi vắt vẻo trên lan can nhà C19 tập thể Thanh Xuân (phố Nguyễn Quý Đức). Vừa ngồi, cô gái vừa hò hét và ném tiền xuống đất.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy đã điều động 2 xe chuyên dụng tới hiện trường, xe cứu thương 115 thành phố và Công an quận Thanh Xuân cũng nhanh chóng có mặt.

Các chiến sỹ nhanh chóng lên sân thượng tòa nhà C19, tiếp cận, bất ngờ khống chế, giữ chặt cô gái này. Khi bị giữ lại, cô gái vùng vẫy, không chịu nằm yên. Lực lượng chức năng phải tiêm tới ba mũi thuốc an thần, thiếu nữ này mới chịu nằm yên để tổ công tác trói chặt vào thang, đưa xuống đất an toàn.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tiến Nguyên