1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc giữa ban ngày

(Dân trí) - Tối 14/12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Hà Nội, giải cứu thành công cháu Nguyễn Thanh Hằng, sinh năm 2011, bị bắt cóc vào trưa 13/12.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 13/12, tại Nhà văn hoá thôn Hữu Trung (xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội), cháu Nguyễn Thanh Hằng, con gái của anh Nguyễn Tiến Tuấn và chị Phạm Thị Duyên, ở Đội 8 Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội) cùng một số cháu nhỏ đang chơi tại sân.

 

Vào thời gian này, một phụ nữ mặc áo khoác, bịt mặt, đeo găng tay, đi xe máy đến khu vực Hằng cùng bạn bè đang chơi và bắt cháu Hằng. Phát hiện thấy cháu Hằng bị người phụ nữ này bắt giữ, một cháu trai 9 tuổi đã chạy lại, giằng co với người phụ nữ để giữ lại Hằng. Nhưng người phụ nữ đã đạp ngã cháu trai rồi đem Hằng đi mất.

 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh Nguyễn Tiến Tuấn cùng gia đình đã tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan công an. Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo PC45 Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan tập trung tìm kiếm cháu bé và truy bắt thủ phạm vụ bắt cóc.

 

Đến 20 giờ 30 ngày 14/12, các trinh sát hình sự Phòng PC45 Hà Nội đã phát hiện cháu Hằng được giữ tại căn nhà số 45, Khu Tập thể ô tô số 3, ngõ 100, tổ 15, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

 

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan công an đã tổ chức giải cứu thành công, an toàn cho cháu Nguyễn Thanh Hằng và bắt giữ Vũ Thị Thuý Liễu, bị tình nghi là người bắt cóc cháu Hằng.

 

Được biết, hai vợ chồng anh Nguyễn Tiến Tuấn hầu như đều không có mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng cũng như các mối quan hệ làm ăn.

 

Cơ quan công an cũng đã thu được một số tài liệu liên quan đến việc nghi phạm Vũ Thị Thúy Liễu sẽ sử dụng để đe doạ bố mẹ cháu Hằng với mục đích cá nhân.

 

Hiện Phòng PC45 Công an Hà Nội đang thực hiện các thủ tục trao trả cháu Nguyễn Thanh Hằng về với gia đình vào sáng 15/12.

 

Hạnh Quỳnh
 TTXVN