Hà Nội di dời hàng cây nhãn 30 năm tuổi để trồng thay thế cây giáng hương

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ đang di dời hàng cây nhãn 30 năm tuổi ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn và trồng thay thế bằng cây giáng hương.

Chiều 12/4, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết, các đơn vị chức năng đang di chuyển 28 cây xanh như nhãn, bàng,... tại phố Vũ Tuấn Chiêu thuộc không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ sẽ đánh chuyển 21 cây nhãn, 2 cây bàng ta, 1 cây keo, 4 cây chiêu liêu trên phố Vũ Tuấn Chiêu đến trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh.

Hà Nội di dời hàng cây nhãn 30 năm tuổi để trồng thay thế cây giáng hương - 1

Theo dự kiến đến cuối tháng 4 sẽ hoàn thành việc di chuyển, trồng cây mới tại không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sau đó, đơn vị sẽ trồng mới 43 cây giáng hương có đường kính 25-30 cm, cao 7-8m để đồng bộ cảnh quan hiện có. 

"Việc trồng, thay thế cây xanh đã được chúng tôi lấy ý kiến của các sở, ban ngành và người dân trên địa bàn đều đồng ý. Nguồn kinh phí để thực hiện việc này từ xã hội hóa", lãnh đạo quận Tây Hồ thông tin.

Hà Nội di dời hàng cây nhãn 30 năm tuổi để trồng thay thế cây giáng hương - 2

Các cây đang được di chuyển gồm nhiều chủng loại như nhãn, bàng ta, chiêu liêu (Ảnh: Nguyễn Hải)

Theo dự kiến việc di chuyển cây xanh cũ và trồng cây mới được thực hiện từ nay đến cuối tháng 4. Đối với việc trồng cây giáng hương sẽ được đào các hố mới để đảm bảo cảnh quan.

UBND quận Tây Hồ trước đó cũng đã có báo cáo gửi UBND Hà Nội về việc chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đô thị phố Vũ Tuấn Chiêu.

Theo đó, cây xanh ở đây hiện không đồng đều chủng loại, không thuộc chủng loại cây trồng đường phố, gồm 40 cây nhãn cong nghiêng, già cỗi, nổi rễ đã trồng khoảng 20-35 năm; ngoài ra còn 15 cây không thuộc chủng loại cây trồng trên đường phố như keo, bàng,...

Hà Nội di dời hàng cây nhãn 30 năm tuổi để trồng thay thế cây giáng hương - 3

Các cây nhãn đang được di chuyển có tuổi đời khoảng 30 năm (Ảnh: Nguyễn Hải)

Để đảm bảo cảnh quan đô thị cho tuyến phố, UBND quận Tây Hồ đề xuất di chuyển 54 cây xanh, gồm: 40 cây nhãn, 8 cây keo, 4 cây chiêu liêu, 2 cây bàng ta đem đi trồng tại vườn ươm; chặt hạ 1 cây dướng. Riêng 20 cây giáng hương (đường kính 20-30 cm, cao 8-10 m) được tiếp tục giữ lại.

Sau khi xem xét báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, lãnh đạo UBND Hà Nội đã thống nhất về chủ trương, đồng thời giao quận Tây Hồ tổ chức tuyên truyền, thông tin về việc dịch chuyển, chặt hạ cây xanh ở phố Vũ Tuấn Chiêu để thực hiện dự án; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.