1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Dân khốn khổ vì đường 1km làm 4 năm vẫn không xong

(Dân trí) - Mặt đường lầy lội, cống rãnh bốc mùi hôi thối, muốn đi vào nhà phải bắc cầu tạm... là thực tế mà hàng chục hộ dân sống dọc đoạn đường dài chưa đến 1km nhưng đã 4 năm ở trong tình trạng thi công dở dang ở quận Đống Đa, Hà Nội.


Đoạn đường từ ngõ 360 Xã Đàn đến ngõ Lệnh Cư (quận Đống Đa, Hà Nội) dài chưa đến 1km nhưng nhiều năm nay trong cảnh nhếch nhác, hôi thối với hàng tấn rác thải và vật liệu xây dựng ngổn ngang.

Đoạn đường từ ngõ 360 Xã Đàn đến ngõ Lệnh Cư (quận Đống Đa, Hà Nội) dài chưa đến 1km nhưng nhiều năm nay trong cảnh nhếch nhác, hôi thối với hàng tấn rác thải và vật liệu xây dựng ngổn ngang.


Lối đi chung bị chiếm dụng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng và rác thải.

Lối đi chung bị chiếm dụng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng và rác thải.


Mặt đường bị cày xới, rất lầy lội mỗi khi có mưa.

Mặt đường bị cày xới, rất lầy lội mỗi khi có mưa.


Nhưng lúc có mưa, phương tiện di chuyển qua đây vô cùng khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Trong khi đó, mùa hè bụi bay trắng xóa, mùi hôi thối từ cống rãnh bốc lên nồng nặc.

Nhưng lúc có mưa, phương tiện di chuyển qua đây vô cùng khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Trong khi đó, mùa hè bụi bay trắng xóa, mùi hôi thối từ cống rãnh bốc lên nồng nặc.


Sở dĩ có tình trạng trên là do sự thi công ì ạch và chậm trễ của dự án cải tạo tuyến kênh mương Linh Quang – Xã Đàn, kéo dài từ đầu năm 2012 đến nay.

Sở dĩ có tình trạng trên là do sự thi công ì ạch và chậm trễ của dự án cải tạo tuyến kênh mương Linh Quang – Xã Đàn, kéo dài từ đầu năm 2012 đến nay.


Một phần nguyên nhân chậm trễ được cho là do vấn đề bàn giao mặt bằng.

Một phần nguyên nhân chậm trễ được cho là do vấn đề bàn giao mặt bằng.


Đường cống thoát nước trước cửa các căn nhà bị đào xới, ngổn ngang và không hề có hàng rào chắn hoặc thiết bị che đậy khiến cho con đường này luôn trở thành các bẫy giao thông nguy hiểm.

Đường cống thoát nước trước cửa các căn nhà bị đào xới, ngổn ngang và không hề có hàng rào chắn hoặc thiết bị che đậy khiến cho con đường này luôn trở thành các bẫy giao thông nguy hiểm.


Cống thoát nước thải của người dân ngập trong rác, bốc mùi hôi thối quanh năm.

Cống thoát nước thải của người dân ngập trong rác, bốc mùi hôi thối quanh năm.


Nhiều năm qua, các hộ dân phải bắc tạm các thanh gỗ lấy lối đi vào nhà.

Nhiều năm qua, các hộ dân phải bắc tạm các thanh gỗ lấy lối đi vào nhà.


Bà Trần Thị Yến (60 tuổi, nhà gần ngõ Lệnh Cư) cho biết, tai nạn thường xuyên xảy ra. “Có hôm trời tối, hai ông cháu đi bộ trượt chân rơi xuống cống. Chỉ vài hôm trước có chiếc xe máy do không quen đường nên lao xuống mương”, bà Yên kể.

Bà Trần Thị Yến (60 tuổi, nhà gần ngõ Lệnh Cư) cho biết, tai nạn thường xuyên xảy ra. “Có hôm trời tối, hai ông cháu đi bộ trượt chân rơi xuống cống. Chỉ vài hôm trước có chiếc xe máy do không quen đường nên lao xuống mương”, bà Yên kể.


Việc thi công chậm trễ khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ đi lại khó khăn, nguy cơ bệnh tật từ các cống thoát nước trước cửa nhà cũng rất cao.

Việc thi công chậm trễ khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ đi lại khó khăn, nguy cơ bệnh tật từ các cống thoát nước trước cửa nhà cũng rất cao.


Đất đá đổ ngổn ngang trên đường.

Đất đá đổ ngổn ngang trên đường.


Mỗi lần phải di chuyển qua đoạn đường này luôn là một cực hình.

Mỗi lần phải di chuyển qua đoạn đường này luôn là một cực hình.


Trong nhiều năm qua, người dân ở đây cho biết họ đã nhiều lần gửi đơn lên các cấp chính quyền để có biện pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng đều không nhận được phản hồi.

Trong nhiều năm qua, người dân ở đây cho biết họ đã nhiều lần gửi đơn lên các cấp chính quyền để có biện pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng đều không nhận được phản hồi.


Được biết, công trình cải tạo mương thuộc hạng mục L1A do Ban Quản lý dự án thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) là đại diện chủ đầu tư. Việc thi công cống hóa mương thuộc gói thầu số 3 cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Tô Lịch, Hoàng Liệt, Lừ, Sét.

Được biết, công trình cải tạo mương thuộc hạng mục L1A do Ban Quản lý dự án thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) là đại diện chủ đầu tư. Việc thi công cống hóa mương thuộc gói thầu số 3 cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Tô Lịch, Hoàng Liệt, Lừ, Sét.

Hà Trang

Ảnh: Trần Văn