Hà Nội: Công an sẽ lập chốt dẹp dịch vụ câu cá trái phép ở hồ Định Công

Hoàng Dũng

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, rất khó để dẹp dịch vụ câu cá trái phép ở hồ điều hòa Định Công, vì khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, các đối tượng lại "chuồn đi".

Liên quan đến việc hồ điều hòa Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) bị biến thành điểm câu cá dịch vụ trái phép, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Định Công cho biết: UBND phường Định Công đã nhiều lần phối hợp với các bên liên quan như: Phòng chuyên môn của Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Xí nghiệp quản lý duy trì hồ, Công an phường, Tổ dân phố... ra quân nhắc nhở các đối tượng chấm dứt tình trạng nuôi thả cá, đánh bắt cá, câu cá. 

Hà Nội: Công an sẽ lập chốt dẹp dịch vụ câu cá trái phép ở hồ Định Công - 1

Hồ điều hòa Định Công thời gian gần đây đã bị biến thành điểm câu cá dịch vụ trái phép.

"Đoàn liên ngành đã nhiều lần đi nhắc nhở và yêu cầu chấm dứt tình trạng nuôi thả cá, đánh bắt cá, câu cá trái phép ở hồ điều hòa Định Công. Tuy nhiên, mỗi khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, các đối tượng đó là "chuồn đi" chỗ khác, nên rất khó xử lý ", lãnh đạo UBND phường Định Công cho biết.

Vị lãnh đạo UBND phường Định Công cho biết thêm, thời gian tới sẽ kiến nghị với cấp trên cho lập chốt kiểm soát ở hồ điều hòa Định Công và bố trí lực lượng công an thay ca túc trực tại đó để giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Trước đó, Báo điện tử Dân trí đã đăng tải bài viết "Ngang nhiên biến hồ điều hòa Định Công thành nơi câu cá dịch vụ" - phản ánh về việc, mặc dù đã có quy định nghiêm cấm nuôi cá, câu cá tại những hồ do TP Hà Nội quản lý, nhưng thời gian gần đây, hồ điều hòa Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) đã trở thành điểm dịch vụ câu cá có trả phí, gây mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và văn minh đô thị.