Hà Nội chuyển lạnh đầu đông

(Dân trí) - Hôm nay 30/10, miền Bắc vào đợt lạnh đáng kể nhất từ đầu mùa đông. Trong cơn mưa dầm dề đặc trưng, người Hà Nội lần đầu tiên phải ra đường với áo khoác, khăn ấm.


Trên quảng trường Ba Đình, gió thổi kèm không khí lạnh khiến người đi xe máy phải đưa tay kéo áo.

Trên quảng trường Ba Đình, gió thổi kèm không khí lạnh khiến người đi xe máy phải đưa tay kéo áo.


Trên cầu Long Biên, người đi đường cảm nhận rõ nhất mùa đông vì gió lạnh kết hợp với khí sông.

Trên cầu Long Biên, người đi đường cảm nhận rõ nhất mùa đông vì gió lạnh kết hợp với khí sông.


Hầu hết người dân ra đường phải sử dụng áo khoác, lần đầu tiên trong mùa lạnh năm nay.

Hầu hết người dân ra đường phải sử dụng áo khoác, lần đầu tiên trong mùa lạnh năm nay.

Đến khoảng gần trưa đã có mưa nhẹ rải rác khiến nền nhiệt độ càng giảm.
Đến khoảng gần trưa đã có mưa nhẹ rải rác khiến nền nhiệt độ càng giảm.

Trẻ em ra đường trong áo ấm.
Trẻ em ra đường trong áo ấm.


Người bán nước chè rong bên hồ phải co ro trong tấm áo mưa.

Người bán nước chè rong bên hồ phải co ro trong tấm áo mưa.


Dù đã hết mưa nhưng nhiều người vẫn mặc áo mưa chống lại gió lạnh.

Dù đã hết mưa nhưng nhiều người vẫn mặc áo mưa chống lại gió lạnh.


Thời tiết lạnh nhưng lượng người đổ về không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn rất đông.

Thời tiết lạnh nhưng lượng người đổ về không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn rất đông.

Người dân đi dạo cùng các bộ trang phục mùa đông.
Người dân đi dạo cùng các bộ trang phục mùa đông.

Một nhóm người cao tuổi với áo rét đang nghỉ ngơi bên hồ Thiền Quang.
Một nhóm người cao tuổi với áo rét đang nghỉ ngơi bên hồ Thiền Quang.

Hữu Nghị