1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Cho học sinh nghỉ vì... thiếu giáo viên!

Một sự việc khó tin nhưng có thật đã xảy ra ngay tại một quận trung tâm của TP Hà Nội: đó là việc học sinh lớp 8A1 và một số lớp 8 khác của trường THCS Nguyễn Trường Tộ (quận Đống Đa) phải... ngồi chơi hơn 1 tháng (từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 3/2007) vào giờ học Hóa với lý do thiếu giáo viên.

Sau hơn 1 tháng không đợi được nữa, các bậc phụ huynh quá sốt ruột mới tìm đến các cơ quan chức năng để "kêu". Rất may là ngay sau đó trường THCS Nguyễn Trường Tộ đã tìm được một GV về dạy Hóa cho khối lớp 8. Nhưng nhiều phụ huynh vẫn thắc mắc: vì sao con họ lại bị mất quyền lợi đương nhiên như vậy ?

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo phòng GD quận này cho biết: trước đây, trường THCS Nguyễn Trường Tộ có 4 giáo viên dạy Hóa, đến tháng 6/2006, một người được điều động lên làm chuyên viên của Phòng GD. Hiệu trưởng nhà trường cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định ấy vì 3 giáo viên còn lại hoàn toàn có thể đảm bảo dạy môn Hóa của trường (mỗi GV dạy 16 tiết/tuần, trong khi theo quy định là mỗi GV dạy 19 tiết/tuần).

Sự việc chỉ trở nên căng thẳng khi một giáo viên hợp đồng dạy môn Hóa của trường sau khi tham gia thi tuyển viên chức đã trúng tuyển và được điều động (của Sở Nội vụ) sang dạy ở trường THCS Khương Thượng. Theo ông Thắng, sự điều động bất ngờ này làm cho trường THCS Nguyễn Trường Tộ lập tức rơi vào tình trạng thiếu giáo viên.

Ngay sau đó, Hiệu trưởng nhà trường đã có văn bản báo cáo tình hình và đề nghị phòng GD cho thêm một giáo viên dạy Hóa, bên cạnh đó, ông Nguyễn Hải Khoát - Hiệu trưởng nhà trường vẫn tích cực đi tìm kiếm GV về để bổ sung cho số thiếu hụt này.

Lãnh đạo Phòng GD quận Đống Đa khẳng định: đã tìm mọi cách, cố gắng hết sức nhưng vẫn không tìm được một GV dạy Hóa cho trường Nguyễn Trường Tộ. Sau hơn 1 tháng như vậy thì cuối cùng nhà trường ký được hợp đồng với một GV. Hiện nay cả thầy và trò đều đang "vắt chân lên cổ" để dạy học kín lịch các giờ Hóa...

Ông Mai Đình Tố - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng: để xảy ra sự việc đáng tiếc đó là do Phòng GD quận Đống Đa đã chưa làm hết trách nhiệm của mình. Không thể nói rằng huy động cả quận mà không có một GV dạy Hóa (tạm thời) cho trường Nguyễn Trường Tộ.

Và nếu sự việc xảy ra đúng như vậy thì trường cũng có thể đề nghị lên cấp thành phố để ngành GD bố trí một GV nào đó của bất kỳ quận huyện nào của Hà Nội về dạy chứ không thể để HS ngồi chơi hơn 1 tháng trời như vậy với lý do thiếu giáo viên.

Dù vậy, ông Mai Đình Tố cũng thừa nhận: việc thiếu GV Hóa - Sinh của bậc THCS và một số bộ môn khác như: các môn chuyên biệt (của bậc tiểu học); Giáo dục công dân, Tin học (THPT) và đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên thiết bị thí nghiệm là có thật.

Cũng theo ông Tố, cơ chế tuyển của Hà Nội là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu GV. Từ lâu nay, Hà Nội vẫn có truyền thống chỉ tuyển GV có hộ khẩu thường trú tại thành phố chứ không tuyển GV là người các địa phương khác (trừ học hàm tiến sĩ trở lên) nên có tình trạng số đăng ký dự thi chưa bằng số chỉ tiêu tuyển vào, dẫn tới việc không có cơ hội được lựa chọn GV.

Bên cạnh đó, GV đăng ký dự thi vào quận huyện nào thì chỉ có duy nhất một nguyện vọng đó, không được thay thế bằng nguyện vọng hai nếu không đạt yêu cầu. Điều này dẫn tới tình trạng "kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra", nơi thì rất đông GV đăng ký dự tuyển, nơi thì chẳng có lấy một người mà cũng chẳng thể luân chuyển GV giữa các quận, huyện với nhau.

Theo Thu Hồng
Báo Thanh niên