Hà Nội: Cháy lớn trong khu tập thể đêm rằm tháng Giêng

(Dân trí) - Khói và lửa bốc lên dữ dội trong khu tập thể cao 2 tầng khiến cư dân tại đây hoảng loạn, tháo chạy xuống đường. Nhiều người cho hay, trước đó, họ nghe thấy có tiếng nổ.

Vụ hỏa hoạn bùng phát khoảng 22h tối 14/2, tức rằm tháng Giêng, tại khu tập thể số 37 phố Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngọn lửa bùng lên từ tầng 2 của khu tập thể cũ

Ngọn lửa bùng lên từ tầng 2 của khu tập thể cũ

Nhiều người dân sống trong khu tập thể này cho hay, thời điểm trên, họ nghe có tiếng nổ lớn. Sau đó, khói khét lẹt bao trùm khu tập thể. Mọi người hốt hoảng tháo chạy ra đường trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Tại hiện trường, theo quan sát của chúng tôi, khu nhà xảy ra vụ cháy cao 2 tầng, gồm nhiều căn hộ liền nhau. Ngọn lửa bốc cao, lan nhanh, kèm theo nhiều khói do mái nhà làm bằng khung tre lợp ngói, trần gỗ.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa đã điều 6 xe chữa cháy cùng nhiều cảnh sát tới hiện trường, tổ chức dập lửa. Đến khoảng 23h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lúc này, vật dụng trong nhiều căn hộ đã bị thiêu rụi. Sơ bộ ban đầu, những người dân trong khu vực cho hay, không còn ai mắc kẹt bên trong đám cháy.

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa

Đại tá Trần Văn Vụ - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm - cho biết, khu tập thể bị cháy cao 2 tầng, được xây dựng từ những năm 1954-1955 với 11 căn hộ.

Theo Đại tá Vụ, vụ hỏa hoạn đã làm 4 căn hộ ở tầng 2 đã bị thiêu rụi, 2 căn hộ khác bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Một số người dân nhận định, nhiều khả năng, một hộ dân đã đốt vàng mã ngày rằm, gây ra hỏa hoạn.

Tiến Nguyên