1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Bán rùa độc làm phóng sinh ngay trước cổng chùa

(Dân trí) - Hàng trăm con rùa tai đỏ được đựng trong các hộp nhựa, để trước vỉa hè, bày bán công khai ngay trước cửa chùa Trấn Quốc.

Những con rùa loại to được người bán buộc dây cẩn thận để du khách dễ lựa chọn.

Mỗi con rùa tai đỏ được bán với giá từ 60 – 200 nghìn đồng tùy theo trọng lượng. Theo như người bán hàng quảng cáo, loại rùa này được người mua về phóng sinh, cầu may và đang rất đắt hàng.


Vào những ngày rằm, mùng 1, những người bán rùa tai đỏ có thể bán được cả trăm con mỗi ngày. Trước câu hỏi về quy định cấm bán rùa tai đỏ, các chủ cửa hàng ấp úng và biện minh đây chỉ là rùa đá và không nguy hại.

Theo khuyến cáo của một số cơ quan nghiên cứu khoa học trong nước và Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới, rùa tai đỏ là loài sinh vật ngoại lai xâm hại nguy hiểm nếu bị phát tán ra ngoài môi trường. Chúng sẽ cạnh tranh thức ăn, lấn át, tiêu diệt các loài sinh vật bản địa, đưa đến phá vỡ cân bằng sinh thái. Chưa kể, đây còn là loại động vật có thể lây truyền vi khuẩn salmonella gây tiêu chảy và thương hàn cho người, nhất là những người sống ở vùng sông nước.

Điều đáng nói, việc đi lễ chùa, phóng sinh là một một nét đẹp văn hóa đầy tính nhân văn. Thế nhưng, việc phóng sinh loài rùa độc gây nguy hại cho môi trường thì dường như đã làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp của hành động này.

Xuân Ngọc - Hà Trang