Hà Nội: Bà bầu kêu cứu trong đám cháy ở khu tập thể

Ngọn lửa bùng phát tại khu tập thể khiến nhiều người hoảng sợ chạy tán loạn xuống đất. Một người phụ nữ mang bầu cố gắng thoát ra ngoài, vừa đi vừa kêu cứu và được nhiều người giải thoát.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 4/2 tại tập thể A3 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo lời kể của một nhân chứng là chị Ngọc, vào thời gian trên, chị thấy lửa bốc lên từ cầu thang tầng 1 khu tập thể.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Ban đầu thấy khói nghi ngút, mọi người nghĩ ai đó đã đốt vàng mã. Sau đó, chị nghe thấy tiếng la hét, hô cháy và kêu cứu. Tiếp đến là cảnh tượng hàng chục người chạy từ các tầng trên xuống dưới nhà.

Lúc này, ngọn lửa bao trùm toàn bộ khu vực cầu thang tầng 1.

“Khói bốc lên ngùn ngụt, lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội khiến mọi người bồng bế trẻ nhỏ chạy tán loạn xuống đất. Trong lúc đó, mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu của một phụ nữ. Thấy vậy, nhiều người đã vội vàng lao vào đưa người này ra ngoài. Người này đang mang bầu nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn” - một người dân cho biết.

Sau đó, người dân đã điện báo cho lực lượng PCCC và 2 xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường. Khoảng 10h đám cháy được dập tắt.

Theo ghi nhận tại hiện trường, vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ tầng hầm, trong đó có 2 chiếc xe máy, tủ và một số đồ dùng của 1 gia đình trên tầng 4.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Nhị Tiến
VietNamnet