TP. Cần Thơ:

Hạ nêu, cúc Đài Loan “khủng” vẫn... nằm trơ trên phố

(Dân trí) - Theo tập tục dân gian, mùng 7 Tết người dân hạ nêu, kết thúc những ngày vui vẻ đón Tết, tập trung vào lao động… Tuy nhiên trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) vẫn còn bày bán hơn 30 chậu cúc Đài Loan “khủng” đang nở vàng rực, mỗi chậu 1 triệu đồng...

Người phụ trách bán số hoa “ế” này cho biết, đây là giống hoa cúc Đài Loan đặc biệt, mỗi chậu có từ 70 – 100 bông và có chiều cao trung bình khoảng 1,4m, được trồng ở vùng Bắc miền Trung.


Nhiều người thấy các chậu hoa cúc Đài Loan to quá cỡ nên ghé hỏi thăm nhưng khi biết giá mỗi chậu cả triệu đồng, chỉ biết bỏ đi...

Nhiều người thấy các chậu hoa cúc Đài Loan to quá cỡ nên ghé hỏi thăm nhưng khi biết giá mỗi chậu cả triệu đồng, chỉ biết bỏ đi...

Ngoài ra, người bán hàng cho biết thêm, dịp hoa Tết đợt rồi, công ty nhập trên 300 chậu bán và tính đến nay còn khoảng 30 chậu chưa bán được. Dù được xem là hàng ế nhưng người bán cho biết, ông chủ vẫn giữ giá 2 triệu đồng/ cặp.

Dù hết Tết nhưng vẫn có nhiều người đến hỏi thăm, tuy nhiên khi biết mỗi chậu cúc Đài Loan “khủng” này cả triệu đồng, nhiều khách hàng bỏ đi. Nhiều người cho rằng, tưởng hoa ế giá rẻ nên ghé hỏi thăm để mua về mừng ngày khai trương công ty, nào ngờ...


Các chậu hoa cúc khủng này vô tình trở thành chỗ trú nắng cho khách đi đường

Các chậu hoa cúc khủng này vô tình trở thành chỗ trú nắng cho khách đi đường

Theo quan sát của PV Dân trí, trong mùa hoa Tết năm nay trên địa bàn TP Cần Thơ có 2 điểm bán hoa cúc Đài Loan loại “khủng” này. Do mỗi chậu cả 100 bông và có chiều cao đạt đỉnh từ 1,4m trở lên nên mỗi chậu có giá từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng.

Mỗi chậu hoa cúc khủng này có cả 100 bông nhưng vì nở muộn quá nên đến giờ vẫn còn nằm trơ trên phố
Mỗi chậu hoa cúc "khủng" này có cả 100 bông nhưng vì nở muộn quá nên đến giờ vẫn còn nằm trơ trên phố

Riêng số chậu hoa cúc Đài Loan “khủng” trưng bày trên đường Võ Nguyên Giáp được ông chủ trưng bày từ ngày 20 âm lịch, tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại chỉ bán được vài cặp. Hiện tại toàn bộ số hoa còn lại chỉ mới bắt đầu chào đón Tết... Có lẽ đây cũng là lí do làm hàng chục chậu hoa “khủng” này bị ế đến nay.

Nguyễn Hành