Hà Nam khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Đức Văn

(Dân trí) - Sáng 21/9, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX là Đảng bộ trực thuộc Trung ương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Nam khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX - 1

Sáng 21/9 tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về tham dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.

Cùng tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX còn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung… cùng nhiều Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng, Bí thư và Phó Bí thư các tỉnh, thành phố dự phiên khai mạc Đại hội.

Hà Nam khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX - 2

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tham dự Đại hội có 322 đại biểu chính thức đại diện cho 50.604 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Nam.

Chủ đề đại hội được xác định là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc bộ”.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ tiến hành thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hà Nam khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX - 3

Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung về tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy cho biết thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp là tiền đề, là điều kiện quan trọng, để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX có các nhiệm vụ hết sức quan trọng: Tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025…

Hà Nam khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX - 4

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu tại Đại hội

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các Cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội Lần thứ 13 của Đảng.

Tỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước; đến năm 2030 là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ, có điều tiết ngân sách về Trung ương, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước; Đến năm 2035 phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, đánh giá cao những kết quả trong xây dựng Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và đặc biệt biểu dương những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam.

Hà Nam khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX - 5

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tuy nhiên, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng cho rằng, kết quả vừa qua chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương nằm trong quy hoạch vùng thủ đô, cửa ngõ phía nam của Hà Nội, có vị trí trung tâm của các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Nam thành tỉnh khá của Đồng bằng Bắc Bộ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị đại hội cần thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, phân tích rõ những nguyên nhân để có biện pháp tốt khắc phục.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh “Tôi đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành khoá XX, với cơ cấu hợp lý”.

Ngay trong phiên khai mạc sáng 21/9, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong buổi làm việc chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bầu Bí thư, các Phó Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.