Gom chai nhựa mất trăm năm phân hủy, cô gái biến thành áo hút khách

Thu Trang

(Dân trí) - Từng là giám đốc vận hành tại một tập đoàn lớn, cô gái đã nghỉ việc để xây dựng doanh nghiệp tái chế rác thải, góp phần đưa cuộc sống trở nên tốt đẹp và thân thiện hơn với môi trường.

Năm 2011, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, Huang Ningning, đến từ Vũ Hán, Trung Quốc đã được nhận vào làm tại một tập đoàn thương mại điện tử lớn. 5 năm nỗ lực làm việc, từ một nhân viên ít kinh nghiệm, cô đã thăng tiến lên vị trí giám đốc vận hành. Tuy nhiên, cũng chính lúc này, Huang Ningning tự hỏi, liệu đây có phải là cuộc sống mà cô luôn mong muốn. Sau thời gian suy nghĩ, cô quyết định nghỉ việc và đi du lịch ở Mỹ trong vòng nửa năm.

Gom chai nhựa mất trăm năm phân hủy, cô gái biến thành áo hút khách - 1
Sau 5 năm miệt mài cống hiến, Huang Ningning đã nghỉ việc để tìm kiếm điều bản thân thực sự mong muốn.

Cô đến nghỉ dưỡng tại một ngôi làng nhỏ tại bang California, Mỹ. Tại đây, cô quan sát thấy người dân rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Họ không chỉ giữ đường phố sạch sẽ mà còn thường xuyên phân loại rác. Huang Ningning cho rằng đây là cách sống rất văn minh, hiện đại.

Gom chai nhựa mất trăm năm phân hủy, cô gái biến thành áo hút khách - 2
Tái chế rác thải là một trong những hoạt động góp phần bảo vệ môi trường.

Được truyền cảm hứng sâu sắc từ lối sống giản dị và thân thiện với môi trường của người dân Mỹ, Huang Ningning đã nảy ra ý tưởng sẽ phát triển một dự án góp phần thay đổi nhận thức về môi trường của những người xung quanh sau khi quay trở về Trung Quốc.

Gom chai nhựa mất trăm năm phân hủy, cô gái biến thành áo hút khách - 3
Sau chuyến du lịch tại Mỹ, Huang Ningning được truyền cảm hứng sống xanh, thân thiện với môi trường.

Đúng lúc này, cô vô tình bắt gặp mẩu quảng cáo của một công ty chuyên thu gom nhựa phế thải. Huang Ningning ngay lập tức cảm thấy thú vị, lần đầu tiên cô biết được nhựa tái chế còn có thể dùng để sản xuất quần áo. Vì ý nghĩ đó, Huang Ningning đã rời bỏ Hàng Châu, nơi cô đã sống và làm việc 6 năm để đến Thượng Hải điều hành công ty thời trang may mặc với các sản phẩm đến từ nhựa tái chế. Trong chốc lát, cô nghĩ rằng đây mới chính là công việc mơ ước của mình.

Gom chai nhựa mất trăm năm phân hủy, cô gái biến thành áo hút khách - 4
Huang Ningning đến Thượng Hải để theo đuổi giấc mơ của mình với các sản phẩm tái chế từ nhựa.

Những vỏ chai sau khi được đưa đến nhà máy sẽ bị tháo bỏ mác, phân loại, cắt thành những mảnh vụn. Tiếp đến chúng sẽ được làm sạch và khử trùng ở nhiệt độ cao tạo ra những viên nhỏ. Cuối cùng, các viên đó sẽ được kéo dài thành sợi tương tự polyester. Những người công nhân phụ trách sẽ đem chúng đi dệt và nhuộm màu để tạo ra thành phẩm.

Gom chai nhựa mất trăm năm phân hủy, cô gái biến thành áo hút khách - 5
Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực tế chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoài việc thiếu nhân lực thì việc người tiêu dùng chưa có nhiều hiểu biết về những sản phẩm thời trang tái chế đã khiến Huang Ningning vô cùng đau đầu. Khi cô liên hệ với một số nhãn hàng đề nghị hợp tác, họ đã nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngại.
Gom chai nhựa mất trăm năm phân hủy, cô gái biến thành áo hút khách - 6
Việc tìm kiếm nhà sản xuất là thử thách đầu tiên đối với Huang Ningning.

Thế nhưng Huang Ningning không hề nản lòng, sau nửa năm tìm gặp và trao đổi với nhiều nhà sản xuất, cuối cùng cô cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của một nhà máy. Họ sẵn sàng hợp tác với công ty cô để cho ra mắt sản phẩm áo phông, ba lô và những vật dụng thời trang tái chế từ chai nhựa.

Gom chai nhựa mất trăm năm phân hủy, cô gái biến thành áo hút khách - 7
Sau thời gian dài thuyết phục đối tác, cuối cùng sản phẩm của Huang Ningning cũng được ra mắt.

Thử thách lại tiếp tục đến với Huang Ningning. So với việc tìm kiếm đối tác sản xuất thì tìm được thị trường tiêu thụ lại càng khó khăn gấp bội. Người mua hàng liên tục thắc mắc, tại sao một chiếc áo làm từ 12 chai nhựa lại có giá đến 100 tệ (hơn 350.000 đồng). Nhận ra vấn đề ở đâu, Huang Ningning tạm ngưng sản xuất. Thay vào đó, cô liên tục tham gia các chương trình nâng cao nhận thức cho người dân về việc sử dụng sản phẩm tái chế để bảo vệ môi trường.

Gom chai nhựa mất trăm năm phân hủy, cô gái biến thành áo hút khách - 8
Thời gian đầu, những chiếc áo phông được làm từ chai nhựa tái chế của Huang Ningning khiến người tiêu dùng không khỏi nghi ngại.

Cô đồng hành với một cuộc thi marathon của thành phố. Tại đây, Huang Ningning cung cấp những chiếc áo khoác làm từ chai nhựa tái chế, có thiết kế nhiều túi đựng. Cô nhận ra rằng, sau mỗi cuộc thi marathon, lượng rác tạo ra lớn gấp 6 lần lượng rác tiêu thụ hàng ngày. Mỗi chai uống nước chỉ được sử dụng trung bình là 20 giây và nếu không được tái chế, chúng sẽ phải mất đến 500 năm để có thể tiêu hủy.

Gom chai nhựa mất trăm năm phân hủy, cô gái biến thành áo hút khách - 9
Những chiếc áo khoác nhiều túi của Huang Ningning tại cuộc thi marathon.

Không chỉ cung cấp những chiếc áo khoác nhiều túi đựng để người tham gia chạy có thể nhặt rác trong cuộc đua, Huang Ningning còn triển khai hoạt động đổi 3 chai nhựa rỗng lấy 1 ba lô dây rút. Theo dự định ban đầu, chỉ cần 50 vận động viên có thể đồng ý khoác chiếc áo do cô sản xuất đã là một thành công lớn. Nhưng không ngờ, kết thúc cuộc thi, số lượng người tham gia vượt quá mong đợi.

Gom chai nhựa mất trăm năm phân hủy, cô gái biến thành áo hút khách - 10
Những sản phẩm làm từ nhựa tái chế của Huang Ningning được các vận động viên chạy marathon rất yêu thích.

Sau sự kiện phát áo ở cuộc đua marathon, sản phẩm của Huang Ningning đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người tiêu dùng. Cô liên tiếp triển khai những sự kiện khác như đổi 12 chai nhựa lấy áo phông, 100 chai nhựa tặng vé xem ca nhạc. Đặc biệt nhất và thành công nhất là sự kiện bán túi xách gây quỹ ủng hộ cho người dân vùng thiên tai với tên gọi "24". 24 chai nhựa tái chế làm nên chiếc túi, 24 giờ để chuyển đồ cứu trợ đến vùng thiên tai.

Gom chai nhựa mất trăm năm phân hủy, cô gái biến thành áo hút khách - 11
Những chiếc túi "24" làm từ nhựa tái chế được Huang Ningning sản xuất để gây quỹ cứu trợ người dân vùng thiên tai.

Chỉ sau một năm kể từ khi thành lập, công ty của Huang Ningning đã tái chế được 320.000 chai nhựa phế thải, tiết kiệm được 12 tấn dầu mỏ, giảm 54 tấn khí thải CO2. Huang Ningning cho biết, trong thời gian tới, công ty của cô sẽ tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt những sản phẩm tái chế cũng như cung cấp các giải pháp bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn.