Lào Cai:

Gió nóng Ô Quý Hồ xuất hiện đe dọa rừng quốc gia Hoàng Liên

(Dân trí) - Từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 tới nay, gió nóng Ô Quý Hồ xuất hiện liên tục đang đe dọa rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa, Lào Cai). Rừng đang trong tình trạng dễ bị bén lửa, bốc cháy.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết, gió nóng mang tên địa phương Ô Quý Hồ xuất phát từ khu vực đèo Ô Quý Hồ (hay còn gọi là đèo Hoàng Liên nằm trên quốc lộ 4D nối thị trấn Sa Pa với Bình Lư, Lai Châu, cao 2.090 mét so với mặt nước biển). Gió Ô Quý Hồ là loại gió nguy hiểm với bản chất ấm nóng, mang theo độ ẩm thấp và tốc độ gió thổi mạnh.

Gió nóng Ô Quý Hồ xuất hiện đe dọa rừng quốc gia Hoàng Liên

Một khu rừng tự nhiên ở độ cao 2.200 mét nằm phía tây bắc vườn quốc gia Hoàng Liên bị cháy đầu năm 2008. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Gió nóng Ô Quý Hồ không là nguyên nhân trực tiếp gây ra hỏa hoạn nhưng mỗi khi gió nóng này xuất hiện, kéo dài nhiều ngày liên tục như hiện nay sẽ làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Dự báo gió nóng Ô Quý Hồ sẽ tiếp tục xuất hiện từ nay đến ngày mùng 10 tháng Giêng (cuối tháng 2 dương lịch). Do đó nhiệt độ ở vùng cao Sa Pa và trên rừng quốc gia Hoàng Liên tăng nhanh. Nhiệt độ ngày mùng 2 Tết tại Sa Pa cao nhất là 19,7 độ C, từ ngày hôm nay (mùng 3 Tết) tới ngày mùng 10 tháng Giêng, nền nhiệt độ cao sẽ còn tiếp diễn.

Vì thế nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng quốc gia Hoàng Liên như một số năm gần đây vào dịp Tết Nguyên đán là rất lớn.

Đặc biệt trên đường lên đỉnh núi Phan Si Păng, ở độ cao 2.800 mét, đầu tháng 1/2015 có khoảng gần 400 héc ta rừng trúc tự nhiên bị chết khô, càng làm tăng nguy cơ cháy rừng Hoàng Liên.

Hiện nay lực lượng phòng chống cháy rừng của huyện Sa Pa và vườn quốc gia Hoàng Liên đang theo dõi sát sao tình hình thời tiết bất thường, triển khai các phương án phòng chống cháy rừng.

Trước đó vào chiều qua, nhờ tổ chức cứu rừng kịp thời mà một số bà con ở phường Nam Cường (thành phố Lào Cai) đã dập tắt hoàn toàn đám cháy bùng phát tại khu rừng cảnh quan ven sông Hồng.

Phạm Ngọc Triển