Quảng Ngãi:

Gió lốc nhấn chìm tàu, 12 ngư dân thoát chết

(Dân trí) - Gió lốc mạnh đã nhấn chìm tàu cá QNg-95355 TS do ông Nguyễn Văn Quang (ngụ ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) làm thuyền trưởng khi đang hành nghề trên vùng biển Trường Sa. Rất may, 12 ngư dân được tàu khác ứng cứu kịp thời.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu - cho biết, 12 ngư dân bị nạn ở vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa sẽ được lai dắt về cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu) vào hôm nay (14/9).

 

Trước đó, vào sáng 1/9, trong lúc đang hành nghề tại vùng biển quần đảo Trường Sa, tàu cá QNg-95355 TS bị gió lốc nhấn chìm, 12 ngư dân bám vào thúng, canh nhựa và trôi dạt trên biển suốt nhiều giờ.

 

Khoảng 18h00 cùng ngày, tàu cá QNg-95617 TS của ông Ngô Sáu (ngụ cùng địa phương) đã phát hiện và vớt 12 ngư dân gặp nạn lên tàu an toàn.

 

Khi cứu vớt 12 ngư dân, ông Sáu đã liên lạc với 2 tàu cá khác ở cùng địa phương đến trục vớt tàu QNg-95355 TS và đưa vào một hòn đảo ở Trường Sa.

 

Sau khi bộ đội hải quân tiếp tế nhiên liệu, một trong 3 tàu cá tham gia ứng cứu ngưng hoạt động đánh bắt thủy hải sản để lai dắt tàu cá bị nạn cùng 12 ngư dân về cảng Sa Kỳ.

 

Hồng Long