1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giết người yêu bịt đầu mối, chỉ lãnh án chung thân?

Lê Huy Hoàng (tự Hoàng “Bắc”) khi chở người yêu đi chơi đã gây tai nạn giao thông làm chết người. Trên đường trốn chạy, hắn <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2005/8/68965.vip">giết cô gái để bịt đầu mối</a> và làm bị thương người em họ đi cùng.

Ngày 28/12/2005, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Hoàng mức án chung thân về tội giết người.

 

Lê Huy Hoàng trú ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Năm 19 tuổi, hắn từng gây ra vụ tai nạn giao thông, sau đó được gia đình “dàn xếp” cho trốn vào TPHCM.

 

Nhờ điển trai, giỏi ăn nói, Hoàng đã “cưa đổ” chị Trần Phương Nam. Đêm 19/7/2004, hắn dùng ôtô riêng chở Phương Nam và em họ là Đào Thị Mỹ Hạnh phóng nhanh trên đường. Chiếc xe tông vào 2 người đi xe máy, làm một người đàn ông bị chết.

 

Khi hắn lái xe trốn ra khỏi trung tâm TPHCM, chị Nam và Hạnh van nài quay lại hoặc cho họ xuống xe, nhưng Hoàng không chịu. Hắn dùng dao khống chế Nam, dọa giết chết nếu chống lại. Sau nhiều lần giằng co, Hoàng lấy dao tiếp tục uy hiếp Hạnh, nhưng chị này tung cửa chạy thoát.

 

Chở Phương Nam ngược ra tỉnh Bình Thuận, hắn thuê phòng trọ tại đây. 19 giờ hôm sau (20/7/2004) hắn chở người yêu tiếp tục bỏ trốn. Tại đây, do xe bị sa xuống hố không chạy tiếp được, Hoàng dùng dây dù siết cổ chị Nam đến chết.

 

Một số điều tra viên cho biết, khi bị bắt, hắn vật vã khóc, van xin được uống thuốc độc để chết cùng người yêu… Trong suốt quá trình giam giữ, lúc nào Hoàng cũng vờ “đòi chết”. Nhưng chiêu lừa này của hắn đã bị lật tẩy.

 

Bản án gây nhiều bất bình

 

Để đánh giá rõ động cơ phạm tội của tên Lê Huy Hoàng, phải hiểu rõ bản chất thực của con người này. Gã vốn thuộc loại Sở Khanh, thay bồ như thay áo. Thêm nữa, tên Hoàng rất cục cằn, nếu ai làm trái ý hắn, hắn dùng sức mạnh và uy lực đàn áp ngay.

 

Hắn từng khai với cơ quan điều tra, trước lúc giết Phương Nam, hắn đã mua thuốc trừ sâu về để cùng tự tử. Nhưng các điều tra viên đã xác minh tất cả các địa chỉ mà tên Hoàng khai đều không có. Như vậy, rõ là tên Hoàng đã cố tình giết chị Phương Nam để bịt đầu mối những hành vi phạm tội hắn gây ra trước lúc chạy trốn…

 

Việc Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm, cho rằng không chứng minh được động cơ phạm tội của tên Hoàng là chưa thỏa đáng. Tất cả gia đình các nạn nhân đã làm đơn kháng cáo, đề nghị Tòa phúc thẩm - TAND Tối cao xử phạt tên Lê Huy Hoàng với mức án cao nhất. Đây cũng là đòi hỏi bức xúc của dư luận.

 

Theo Công An Nhân Dân