1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giáo viên trường Quốc tế tống tiền phụ huynh

Biết phụ huynh của bé Xuân Nhi là Phó Giám đốc một siêu thị lớn, một giáo viên của bé đã nhắn tin cho mẹ cháu đòi 50 triệu đồng. Giáo viên này còn bỏ vào cặp bé Xuân Nhi một bức thư và một ống chích đe dọa nếu không đưa tiền, “tử thần trắng” sẽ đến.

Ngày 24/7, Công an quận Tân Bình TPHCM đã bắt quả tang Lê Nguyễn Tố Nhân (23 tuổi, quê Bình Định) hiện là giáo viên mỹ thuật tại Trường tiểu học quốc tế Á Châu (phường 4, quận Tân Bình) đang thực hiện hành vi tống tiền phụ huynh học sinh qua thẻ ATM.

 

Công an cũng đã thu giữ tang vật gồm 2 thẻ ATM, 1 ĐTDĐ và 49.500.000 đồng.

 

Nhân khai: Giữa tháng 6/2007, sau khi nhặt được tờ khai lý lịch của bé Xuân Nhi (học sinh trong trường), biết phụ huynh của bé là Phó Giám đốc một siêu thị lớn, y nảy sinh ý định tống tiền gia đình cháu Nhi thông qua thẻ ATM.

 

Ngày 11/7, Nhân đã nhắn tin cho mẹ cháu Nhi với yêu cầu đòi 50 triệu đồng, nếu không gia đình cháu sẽ không an toàn. Ngoài ra, Nhân còn bỏ vào cặp bé Xuân Nhi một bức thư và một ống chích đe dọa nếu không đưa tiền thì “tử thần trắng” sẽ đến.

 

Liên tiếp những ngày sau, Nhân nhắn tin dọa mẹ cháu Nhi, yêu cầu nộp tiền vào tài khoản mình đã mở.

 

Do hoảng sợ, phụ huynh cháu Nhi đã gửi trước vào tài khoản của Nhân trên 500.000 đồng, khi Nhân nhận được thì y sẽ tiếp tục nhận nốt số còn lại là 49.500.000 đồng.

 

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu sự việc tống tiền xảy ra tại Trường tiểu học Quốc tế Á Châu. Trước đó, tháng 10/2005, tại đây cũng xảy ra một vụ tống tiền. Thủ phạm là hai vệ sĩ đã bắt cóc một học sinh trong trường rồi đe dọa tống tiền 100.000 USD của phụ huynh. 

Theo TTXVN