1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Gian lận kinh doanh xăng dầu có thể bị truy tố

(Dân trí) - Ngày 15/8, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 1353 gửi các Bộ liên quan yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát và kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi gian lận, bớt xén xăng dầu.

Công điện nêu rõ: “Tình trạng gian lận thương mại nói chung và gian lận trong kinh doanh xăng dầu tuy đã được các cơ quan chức năng tích cực kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nhưng vẫn tái diễn. Thời gian gần đây, đã và đang xuất hiện tình trạng đại lý kinh doanh xăng dầu ở một số địa phương sử dụng các hình thức gian lận tinh vi hơn để bớt xén xăng dầu của người tiêu dùng, kể cả việc sử dụng các thiết bị điện tử để điều khiển đồng hồ đo tại các cây xăng ở một số địa bàn như Nghệ An, Đắk Lắk,... Hành vi này đã trực tiếp gây thiệt hại đến lợi ích vật chất của người tiêu dùng, tạo tâm lý thiếu tin tưởng cho người dân khi mua xăng dầu, gây dư luận xấu trong xã hội”.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra ngay các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên phạm vi toàn quốc... kịp thời phát hiện, làm rõ các hành vi gian lận; Công bố công khai tất cả những tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận xăng dầu để nhân dân biết, cùng phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát, xử lý, ngăn chặn.

Thủ tướng cũng nêu rõ việc xử phạt kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh các cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi vi phạm, kể cả việc áp dụng các biện pháp mạnh như: đình chỉ hoạt động, rút giấy phép kinh doanh, truy tố trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Hải Phong