1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giám đốc Hacinco không đến trạm y tế phường khai báo sau chuyến đi Đà Nẵng

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Đại diện Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, Giám đốc Hacinco mắc Covid-19 đã không đến trạm y tế phường để khai báo sau khi cùng vợ trở về từ Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giám đốc Hacinco không đến trạm y tế phường khai báo sau chuyến đi Đà Nẵng - 1

Từ tầng 8 đến tầng 31 của tòa nhà Center Point ở 27 Lê Văn Lương bị phong tỏa tạm thời trong 2 ngày vì vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh mắc Covid-19.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 13/5, ông Võ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh (trú tại tòa nhà Center Point ở 27 Lê Văn Lương; ông Thanh là Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 - Hacinco) mắc Covid-19, chính quyền sở tại đã tiến hành truy vết, rà soát và xác định các trường hợp F1.

Công tác rà soát, truy vết liên quan đến trường hợp của vợ chồng ông Thanh được cơ quan chức năng tiến hành suốt đêm qua. Sau đó, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành quyết định phong tỏa tạm thời từ tầng 8 đến tầng 31 của tòa nhà Center Point trong 2 ngày.

"Sau 2 ngày, nếu kết quả xét nghiệm của các trường hợp liên quan là âm tính thì quận sẽ ra quyết định thu hẹp phạm vi phong tỏa để đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống và kinh tế của người dân. Hiện đã có 38 trường hợp F1 có liên quan cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2" - ông Dũng thông tin thêm.

Đáng chú ý, theo đại diện Trung tâm y tế (TTYT) quận Thanh Xuân, dù đã được cơ quan chức năng khuyến cáo khi từ địa phương khác trở về Hà Nội sau nghỉ lễ 30/4-1/5 phải ra trạm y tế phường để khai báo nhưng ông Thanh không làm.

"Ở địa phương đã có gần 1.000 người ra cơ sở y tế khai báo nhưng không thấy ông Thanh thực hiện việc này. Ông ấy không đi khai báo y tế" - vị đại diện này cho hay.

Giám đốc Hacinco không đến trạm y tế phường khai báo sau chuyến đi Đà Nẵng - 2

Dù đã đi du lịch từ Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ nhưng vị Giám đốc Hacinco không đến trạm y tế phường để khai báo y tế.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 13/5, Bộ Y tế phát đi thông báo ông Thanh cùng vợ mắc Covid-19, là BN3634 và BN2632. Ông Thanh cùng vợ mình có tiền sử du lịch tại Đà Nẵng, trở về Hà Nội vào ngày 2/5 vừa qua.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, sau khi trở về Hà Nội vào ngày 2/5, ông Thanh có đi đến cơ quan, ăn liên hoan, về quê… và tiếp xúc với nhiều người. Từ 13h30-20h ngày 11/5, ông Thanh đi chơi golf tại sân golf Moutain Đồng Mô (thị xã Sơn Tây) với một câu lạc bộ golf.

Ngày 12/5, ông Thanh xuất hiện ho, đau họng nên đã cùng vợ đi khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Khi có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, hai bệnh nhân mới khai tiền sử dịch tễ từng đi du lịch tại Đà Nẵng và có triệu chứng ho, đau họng từ ngày 6/5.

Liên quan đến vụ việc của ông Thanh, Sở Nội vụ Hà Nội đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội (Handico) kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan trong vi phạm quy định phòng, chống dịch...