1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giám đốc Bệnh viện Nhi xin lỗi và 45 ngày "cắt nóc" nhà 8B Lê Trực

(Dân trí) - Tuần qua, những thông tin xung quanh sự kiện 119 học sinh thôn Đông Yên (Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trở lại trường sau 2 năm nghỉ học, việc rút ngắn thời hạn cắt nóc tòa nhà 8B Lê Trực và thái độ hống hách, vô cảm của đội ngũ bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương khi chặn xe cứu thương đưa người bệnh về quê... đã thu hút sự quan tâm lớn của bạn đọc trên cả nước.

Thông tin Nhà máy dệt Nam Định đang bị phá bỏ thu hút sự quan tâm theo dõi xen lẫn tiếc nuối của rất đông người dân. Trong thư phản hồi nhà báo Trần Đăng Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đô thị Dệt may Nguyễn Hải Hà khẳng định sẽ rà soát hiện trạng nhà máy, quy hoạch được duyệt của dự án để tìm một diện tích đất công cộng có các yếu tố có thể hiện thực hoá ý tưởng của ông Tuấn - giữ lại nguyên vẹn một số diện tích nhà xưởng Nhà máy Dệt hiện tại để lưu giữ lại những bối cảnh lịch sử (Ảnh: Đức Văn).
Thông tin Nhà máy dệt Nam Định đang bị phá bỏ thu hút sự quan tâm theo dõi xen lẫn tiếc nuối của rất đông người dân. Trong thư phản hồi nhà báo Trần Đăng Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển đô thị Dệt may Nguyễn Hải Hà khẳng định sẽ rà soát hiện trạng nhà máy, quy hoạch được duyệt của dự án để tìm một diện tích đất công cộng có các yếu tố có thể hiện thực hoá ý tưởng của ông Tuấn - giữ lại nguyên vẹn một số diện tích nhà xưởng Nhà máy Dệt hiện tại để lưu giữ lại những bối cảnh lịch sử (Ảnh: Đức Văn).

Giám đốc Bệnh viện Nhi xin lỗi và 45 ngày "cắt nóc" nhà 8B Lê Trực - 2

Trước thái độ thiếu tính cầu thị của lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương, liên tiếp nhiều clip khác đã xuất hiện trên internet tố cáo những hành động vô cảm của bảo vệ bệnh viện này khi chặn xe cứu thương đưa người bệnh về quê. Cuối cùng, PGS.TS Lê Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã phải lên tiếng xin lỗi người dân về vụ việc bảo vệ chặn xe cứu thương chở bệnh nhi hấp hối về quê. Ông nói rằng, khi xem clip cũng thấy bức xúc và phẫn nộ về cách cư xử của bảo vệ với lái xe, người nhà bệnh nhân (Ảnh cắt từ clip: Vietnamnet)

Đường Khu Trung tâm hành chính Quận Hoàng Mai (giai đoạn 1) mới được khánh thành đầu tháng 7/2016 có điểm đầu giao cắt với đường gom vành đai 3 và điểm cuối giao với đường vào khu Đồng Tàu (Phường Thịnh Liệt). Con đường này sau khi hình thành được xem là hiện đại nhất khu vực phía Nam Thủ đô (Ảnh: Trần Văn)
Đường Khu Trung tâm hành chính Quận Hoàng Mai (giai đoạn 1) mới được khánh thành đầu tháng 7/2016 có điểm đầu giao cắt với đường gom vành đai 3 và điểm cuối giao với đường vào khu Đồng Tàu (Phường Thịnh Liệt). Con đường này sau khi hình thành được xem là hiện đại nhất khu vực phía Nam Thủ đô (Ảnh: Trần Văn)

Phóng viên Dân trí ghi nhận hiện trường ngổn ngang khi phá dỡ phần sai phạm của công trình 8B Lê Trực. Ông Trần Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - cho biết, thời gian phá dỡ tầng 19 tòa nhà 8B Lê Trực được rút ngắn từ 105 ngày xuống còn 45 ngày, tính từ 1/7 (Ảnh: Quang Phong).
Phóng viên Dân trí ghi nhận hiện trường ngổn ngang khi phá dỡ phần sai phạm của công trình 8B Lê Trực. Ông Trần Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - cho biết, thời gian phá dỡ tầng 19 tòa nhà 8B Lê Trực được rút ngắn từ 105 ngày xuống còn 45 ngày, tính từ 1/7 (Ảnh: Quang Phong).

Nhiều ngôi nhà có diện tích rất nhỏ, chiều sâu chưa tới 1m xuất hiện trên đoạn đường đang làm dở ở ngõ 139 Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội (Ảnh: Trần Văn).
Nhiều ngôi nhà có diện tích rất nhỏ, chiều sâu chưa tới 1m xuất hiện trên đoạn đường đang làm dở ở ngõ 139 Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội (Ảnh: Trần Văn).


Phóng viên Dân trí ghi lại cận cảnh dự án Metropolitan vừa khiến nhiều lãnh đạo TP Vũng Tàu bị khởi tố. Dự án này được quy hoạch trên diện tích 210.000 m2 bên quốc lộ 51B với tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng và dự kiến lên mức 13.000 tỷ đồng nhưng hiện nay như một bãi đất hoang... (Ảnh: Trung Kiên)

Phóng viên Dân trí ghi lại cận cảnh dự án Metropolitan vừa khiến nhiều lãnh đạo TP Vũng Tàu bị khởi tố. Dự án này được quy hoạch trên diện tích 210.000 m2 bên quốc lộ 51B với tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng và dự kiến lên mức 13.000 tỷ đồng nhưng hiện nay như một bãi đất hoang... (Ảnh: Trung Kiên)

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng khách sạn Mê Kông - Mỹ Tho trái với quy định và hiện nay mỗi tháng lỗ khoảng 500 triệu đồng vì ế ẩm (Ảnh: Minh Giang)
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng khách sạn Mê Kông - Mỹ Tho trái với quy định và hiện nay mỗi tháng lỗ khoảng 500 triệu đồng vì ế ẩm (Ảnh: Minh Giang)

Nỗi đau giằng xe tâm can của người mẹ trước sự việc cô con gái ngoan ngoãn, giỏi giang Phan Thị Hải - sinh viên trường ĐH Ngoại thương Hà Nội bị lũ cuốn tử vong khi tham gia hoạt động tình nguyện tại Quảng Ninh (Ảnh: Nguyễn Duy).
Nỗi đau giằng xe tâm can của người mẹ trước sự việc cô con gái ngoan ngoãn, giỏi giang Phan Thị Hải - sinh viên trường ĐH Ngoại thương Hà Nội bị lũ cuốn tử vong khi tham gia hoạt động tình nguyện tại Quảng Ninh (Ảnh: Nguyễn Duy).

Tại vùng biển Đông Bắc, tàu ngầm Hoàng Sa do doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa (Thái Bình) chế tạo đã thực hiện tính năng lặn và nổi trong nhiều giờ liên tục. Cuộc thử nghiệm diễn ra dưới sự giám sát, hỗ trợ của Bộ Quốc Phòng (Ảnh: Q.H)
Tại vùng biển Đông Bắc, tàu ngầm Hoàng Sa do doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa (Thái Bình) chế tạo đã thực hiện tính năng lặn và nổi trong nhiều giờ liên tục. Cuộc thử nghiệm diễn ra dưới sự giám sát, hỗ trợ của Bộ Quốc Phòng (Ảnh: Q.H)


Nếu không sớm được đền bù, chúng tôi sẽ trắng tay, nhiều chủ dự án nuôi tôm lớn nhất Hà Tĩnh đã tâm sự như vậy với Dân trí. Họ đang ở vào tình thế lao đao và nếu không sớm chính sách hỗ trợ của nhà nước sẽ sớm trắng tay (Ảnh: Tiến Hiệp).

"Nếu không sớm được đền bù, chúng tôi sẽ trắng tay", nhiều chủ dự án nuôi tôm lớn nhất Hà Tĩnh đã tâm sự như vậy với Dân trí. Họ đang ở vào tình thế lao đao và nếu không sớm chính sách hỗ trợ của nhà nước sẽ sớm trắng tay (Ảnh: Tiến Hiệp).

119 em học sinh thôn Đông Yên (phường Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã trở lại trường sau hơn 2 năm nghỉ học. Trước đó vì phụ huynh không đồng tình với phương án đền bù giải tỏa tại dự án Formosa nên chưa di dời và không cho các em theo học ở khu tái định cư mới cách nhà gần 25km (Ảnh: Minh Đức)
119 em học sinh thôn Đông Yên (phường Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã trở lại trường sau hơn 2 năm nghỉ học. Trước đó vì phụ huynh không đồng tình với phương án đền bù giải tỏa tại dự án Formosa nên chưa di dời và không cho các em theo học ở khu tái định cư mới cách nhà gần 25km (Ảnh: Minh Đức)

Thế Kha (tổng hợp)