Kiên Giang:

Giám đốc bệnh viện biến xe cấp cứu thành xe riêng có nguy cơ mất chức

(Dân trí) - Từ việc ông Nguyễn Đức Phát - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phú Quốc - thanh toán khống 1.000 lít xăng, biến xe cứu thương bệnh viện thành xe riêng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Sở Y tế thu hồi quyết định bổ nhiệm lại chức danh giám đốc đối với ông Phát.

Ông Lê Hoàng Anh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang - cho biết, đơn vị này đang thực hiện một số thủ tục để thu hồi quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Phú Quốc đối với ông Nguyễn Đức Phát theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo ông Hoàng Anh, nguyên nhân dẫn đến việc thu hồi quyết định này là vì trước đó có đơn khiếu nại của 1 bác sĩ về việc không được ông Phát cho đi học sau đại học. Ngoài ra, một số cán bộ, nhân viên ở bệnh viện cho rằng việc lấy phiếm tín nhiệm đối với ông Phát thiếu khách quan vì ngay lúc đó bác sĩ Ngô Minh Mẫn (Trưởng Khoa Tai Mũi Họng) bị đột quỵ. Do vào thời điểm đó khó tìm người đảm nhiệm chức vụ giám đốc bệnh viện nên Huyện ủy, UBND huyện Phú Quốc đã thống nhất với Sở Y tế bổ nhiệm lại cho ông Phát nên được xem là đúng với quy trình bổ nhiệm cán bộ.

Giám đốc bệnh viện biến xe cấp cứu thành xe riêng có nguy cơ mất chức - 1

Sau khi có kết luận kiểm tra, ông Nguyễn Đức Phát đã trả lại chiếc xe theo hiện trạng ban đầu bằng cách lắp lại băng ca cứu thương và nhận quyết định bị kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt Đảng và chính quyền.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh cho rằng việc bổ nhiệm lại đối với bác sĩ Phát vào đúng thời điểm bệnh viện này bị thanh, kiểm tra là không đúng.

Về tránh nhiệm cá nhân, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang tự kiểm điểm nghiêm túc về vấn đề này tại đơn vị. Sắp tới, Sở Y tế sẽ làm việc với lãnh đạo huyện Phú Quốc để tìm người thay thế bác sĩ Phát. Ông Phát sẽ được bố trí công việc khác phù hợp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Như Dân trí đã thông tin, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Phát vì để xảy ra một số sai phạm tại bệnh viện này như cải hoán xe cứu thương thành xe 7 chỗ để đi công tác hoặc học tập; sai phạm trong việc mua vật tư, hóa chất xét nghiệm với tổng số tiền gần 4,5 tỉ đồng cùng với gói thầu cung cấp phần mềm quản lý và trang bị máy tính tại các khoa với tổng số tiền 400 triệu đồng.

Nguyễn Hành