Quảng Bình:

Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ “bặt vô âm tín” hơn một tuần

(Dân trí) - Chiều 5/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, một vị lãnh đạo huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện này đã hơn một tuần nay không đến cơ quan làm việc và cũng không có văn bản xin phép.

Theo xác nhận của vị lãnh đạo này, ông Nguyễn Hữu Sơn (SN 1976), Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa đã “mất tích” một tuần nay và không ai liên lạc được. Trước lúc mất tích, ông Sơn có gọi điện, nhắn tin cho lãnh đạo huyện, cho ban, xin phép nghỉ một vài ngày để xử lý việc riêng, tuy nhiên không xin phép bằng văn bản và đã hơn 1 tuần rồi vẫn chưa đến cơ quan.


Vị Giám đốc của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa đã mất tích hơn một tuần nay

Vị Giám đốc của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa đã "mất tích" hơn một tuần nay

Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện tại huyện Tuyên Hóa đã giao người quản lý tạm thời để điều hành công việc, nếu tuần tới ông Nguyễn Hữu Sơn vẫn chưa về thì huyện sẽ bố trí người lên làm Giám đốc tạm quyền, chuyển chủ tài khoản để cho trả lương cho cán bộ, nhân viên của Ban quản lý rừng phòng hộ.

Được biết, ông Sơn đã giữ chức Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa được hơn 2 năm, đơn vị này hiện có hơn 40 người bao gồm cả biên chế và hợp đồng.

Đặng Tài