Đà Nẵng:

Giải cứu thành công tàu nghìn tấn bị bão đánh dạt vào bãi biển

(Dân trí) - Cuối giờ chiều qua 18/11, mọi công tác cứu hộ con tàu có tải trọng gần 7.000 tấn bị bão đánh dạt vào bờ biển Xuân Thiều, Đà Nẵng hồi đầu tháng 11 đã cơ bản hoàn tất.

Giải cứu thành công tàu nghìn tấn bị bão đánh dạt vào bãi biển - 1

Những công đoạn giải cứu tàu cuối cùng đã hoàn tất.
 
Như tin đã đưa, tàu Van Don Grace có tải trọng 6.700 tấn bị dạt vào bờ biển Xuân Thiều vào đêm 3/11, trong cơn bão số 11 vừa qua.

 

Tàu Van Don Grace có quốc tịch Mông Cổ, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần vận tải biển Hồng Gay, Quảng Ninh. Tàu có hành trình đi từ Philippin chở hơn 6.000 tấn phân đạm về Việt Nam, cập cảng Tiên Sa - Đà Nẵng. Tại đây tàu đã xuất 4.000 tấn hàng, trên đường quay ra thì gặp cơn bão số 11 và gặp nạn, bị sóng đánh dạt vào bờ biển Xuân Thiều. Trên tàu khi đó có 20 thuyền viên là người Việt Nam, thuyền trưởng là ông Hà Trọng Hiếu.

 

Hợp tác xã trục vớt, đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An (Sơn Trà, Đà Nẵng) bắt đầu tiến hành công tác trục vớt tàu Van Don Grace vào ngày 10/11 với chi phí trục vớt lên đến 600 triệu đồng.

 

Theo ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm HTX, chỉ huy trưởng công trình trục vớt tàu cho hay, nhiều phương án trục vớt tàu được đưa ra nhưng do trọng tải tàu quá lớn, riêng trọng lượng thân tàu đã lên đến 2.300 tấn cộng thêm hơn 2.000 tấn hàng nên cuối cùng phương án tối ưu nhất là thực hiện hút cát để tạo luồng cho tàu thoát khỏi bãi cát, chờ khi thuỷ triều đạt đỉnh sẽ vận hành cho tàu ra khơi.

 

Đến cuối giờ chiều 18/11, mọi công tác cứu hộ đã cơ bản hoàn thành, dự kiến tàu ra khơi vào lúc 22h cùng ngày, khi mực thuỷ triều đạt đỉnh cao nhất.

 

Trọng Huy