Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trên ngọn cây, giữa dòng nước lũ

(Dân trí) - Trong khi đi làm rẫy, một người đàn ông ở bản Sa Ná, xã biên giới Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã bị nước lũ cuốn trôi và mắc trên ngọn cây ngay giữa dòng nước chảy cuồn cuộn.

Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng nước lũ

Sáng sớm ngày 3/8, cơn lũ ập đến bất ngờ cuốn trôi 20 nhà dân tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn khiến nhiều 17 người bị mất liên lạc. Hàng trăm hộ dân trong bản bị cô lập hoàn toàn.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã được huy động đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tiến hành giải cứu các nạn nhân.

Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trên ngọn cây, giữa dòng nước lũ - 1
Anh Lương Văn Chon bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy cuồn cuộn.

Trong đó, trường hợp anh Lương Văn Chon, ở bản Sa Ná khi đi làm rẫy bị lũ cuốn và mắc kẹt trên ngọn cây. Sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng đã có mặt, tổ chức các phương án tiếp cận để đưa nạn nhân vào bờ.

Tuy nhiên, vị trí nạn nhân bị mắc kẹt là trên ngọn cây ngay giữa dòng nước lũ chảy cuồn cuộn, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, giải cứu nạn nhân. 

Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trên ngọn cây, giữa dòng nước lũ - 2
Anh Chon mắc kẹt trên ngọn cây, ngay giữa dòng nước.

Hơn nữa, thời tiết liên tục mưa lớn, nạn nhân lo lắng nên lực lượng chức năng vừa tìm phương án vừa phải động viên nạn nhân yên tâm. Phương án đóng bè bằng luồng để giải cứu nạn nhân đã được quyết định.

Đến khoảng 15h10 cùng ngày, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng Bộ đội biên phòng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo và các lực lượng phối hợp đã tiếp cận và giải cứu được anh Chon vào bờ an toàn. Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện để chăm sóc.

Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trên ngọn cây, giữa dòng nước lũ - 3
Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do dòng nước chảy xiết.

Tuy nhiên, một người tham gia công tác giải cứu là anh Phạm Bá Huy (SN 1993), ở bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn lại bị mắc kẹt tại chính ví trí mà anh Chon mắc kẹt trước đó.

Nhiều phương án được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn trong khi tiếp cận hiện trường để đưa anh Phạm Bá Huy vào bờ.

Đến 18h cùng ngày, anh Phạm Bá Huy đã được giải cứu thành công và đưa vào bờ an toàn.

Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trên ngọn cây, giữa dòng nước lũ - 4
Sau nhiều phương án được đưa ra và với nỗ lực của lực lượng chức năng, các nạn nhân đã được đưa vào bờ an toàn.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết, có hàng trăm người bao gồm các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân tham gia công tác giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong lũ.

Đến thời điểm này, công tác giải cứu nạn nhân đã hoàn tất, các nạn nhân được y bác sĩ chăm sóc sức khỏe.

Theo báo cáo mới nhất từ UBND huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tính đến 17h chiều ngày 3/8, mưa lũ đã khiến 24 nhà dân bị sập và cuốn trôi, 17 người bị mất liên lạc.

Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trên ngọn cây, giữa dòng nước lũ - 5
Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trên ngọn cây, giữa dòng nước lũ - 6
Lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu nạn nhân.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã giải cứu 5 người dân bị lũ cuốn trôi, đưa về Trạm y tế xã sơ cứu kịp thời.

Hiện nay, tại huyện Quan Sơn vẫn còn 12 người đang mất tích trong mưa lũ.

UBND huyện Quan Sơn chỉ đạo các lực lượng vũ trang và nhân dân  tiếp cận các điểm bị cô lập và tiếp tục tìm kiếm.

Duy Tuyên