TPHCM:

“Giặc lửa” thiêu rụi khu nhà xưởng 800 m2

(Dân trí) - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát thuộc nhiều lực lượng trên địa bàn quận 9 - TPHCM đã túc trực suốt nhiều giờ để khống chế một vụ cháy lớn xảy ra trưa ngày 27/11, tại chi nhánh Công ty TNHH TM-DV-XD Thuận Tâm (đường số 7, phường Long Bình, quận 9).

Lúc này, khi các công nhân đang nghỉ trưa thì bất ngờ phát hiện lửa bùng cháy dự dội từ khu vực máy ép kiện bông gòn trong công ty. Do khu vực cháy có chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên khói lửa bao trùm rất nhanh, lan sang khu vực sản xuất, thiêu rụi và làm đổ sập toàn bộ khu nhà xưởng rộng hơn 800m2.
 
Ngọn lửa hoành hành suốt nhiều giờ, thiêu rụi cả khu nhà xưởng


Ngọn lửa hoành hành suốt nhiều giờ, thiêu rụi cả khu nhà xưởng

Ngọn lửa hoành hành suốt nhiều giờ, thiêu rụi cả khu nhà xưởng

 

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an, bảo vệ dân phố địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Nhận tin báo, 7 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Phòng CS PCCC quận 9 cũng có mặt triển khai phương án chữa cháy từ nhiều hướng.

 

Tuy nhiên do công ty nằm trong hẽm nhỏ cách đường Nguyễn Xiển hơn 1km nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, CS PCCC phải dùng 2 máy bơm và kéo đường ống khá xa mới tiếp cận được đám cháy.

 

Đến 16h cùng ngày, dù đám cháy cơ bản đã được khống chế nhưng lực lượng chữa cháy vẫn phải tiếp tục phun nước vì lượng bông gòn quá lớn bên trong lửa còn âm ỉ có nguy cơ bùng phát trở lại.

 

Bước đầu theo bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, quản lý chi nhánh công ty Thuận Tâm thì thiệt hại từ vụ cháy là 15 tấn bông gòn phế liệu, 2 xe ôtô tải và xe nâng cùng nhiều thiết bị máy móc, nhà xưởng.

 

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ cháy.

  

Vũ Lê