Hà Nội:

Gia tăng các vụ cướp tại nhà nghỉ và quán “net”

(Dân trí) - Từ đầu năm đến nay, trên toàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 8 vụ cướp trong nhà nghỉ và 5 vụ cướp tại quán “net” (trong đó có một vụ hiếp dâm).

Thủ đoạn cướp trong nhà nghỉ chủ yếu có hai dạng: Đối tượng giả là khách vào thuê nhà nghỉ, chờ đến đêm khống chế nhân viên nhà nghỉ và khách rồi cướp tài sản.

 

Cụ thể như vụ cướp xảy ra tại nhà nghỉ Thuỳ Dung 2, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai hôm 21/7; vụ tại nhà nghỉ Thanh Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai hôm 25/7; vụ cướp tại nhà nghỉ Nguyên Ngọc thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên hôm 21/5.

 

“Chiêu” thứ hai là đối tượng (chủ yếu là nữ) lừa đưa bạn mới quen hoặc khách ham “của lạ” vào nhà nghỉ rồi gọi đồng bọn đến, thực hiện hành vi cướp tài sản. Điển hình có vụ cướp tại nhà nghỉ Thanh Bình ở 17 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, Ba Đình hôm 26/4; vụ cướp tại nhà nghỉ 242 đường Láng, quận Đống Đa xảy ra hôm 6/7.

 

Đối với kiểu cướp tài sản trong quán internet, cũng có hai dạng chính sau: Một là đêm khuya xông vào quán “net”, dùng vũ lực và vũ khí, khống chế các cô gái ngồi một mình, đưa đến chỗ vắng để cướp tài sản, thậm chí ép vào nhà nghỉ để hiếp dâm. Điển hình có vụ cướp hôm 25/7 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm do 12 đối tượng thực hiện.

 

Hai là một đối tượng giả làm gái “kẹt net”, dụ dỗ các thanh niên lắm tiền, chịu chơi đến “cứu net”, sau đó rủ ra chỗ đồng bọn phục sẵn, khống chế, cướp tài sản. Như vụ cướp xe máy hôm 10/4 tại Thịnh Liệt, Thanh Trì; vụ cướp xe hôm 6/6 tại Đại Kim, Hoàng Mai.

 

Nguyên nhân chủ yếu để tội phạm lợi dụng gây án là do các nhà nghỉ, quán internet không thực hiện đúng quy định: nhà nghỉ cho khách thuê phòng không kiểm tra, lưu giữ giấy tờ tùy thân, không khai báo tạm trú; các quán internet mở quá giờ quy định.

 

Minh Hương