1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Giả danh sĩ quan quân đội lừa bán hóa chất đặc biệt

(Dân trí) - Công an TP Hà Nội vừa làm rõ vụ giả danh sĩ quan quân đội, lừa bán chất hóa học đặc biệt.

Theo đó, cơ quan công an đã triệu tập Trương Văn Hưng, (47 tuổi, trú tại Thái Bình) và đồng phạm là Nguyễn Văn Trúc, (36 tuổi, trú tại Nam Định).

Được biết, Hưng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản còn Trúc từng có tiền án tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CA đã làm rõ, giữa năm 2010, anh Hà Văn Q. (35 tuổi, quê Nghệ An, hiện trú tại Hà Nội) quen biết và kết bạn với Trúc, một đối tượng hành nghề buôn bán các loại hóa chất.

Sau nhiều lần gặp gỡ thân tình, Trúc ngỏ lời rủ anh Q góp vốn mua một loại hóa chất đặc biệt, do nước ngoài sản xuất.

Tháng 9/2010, anh Q gặp đối tượng tự xưng tên Trịnh Quốc Long. Để tạo lòng tin, Long cũng tự xưng mình là sĩ quan quân đội và đang có món hàng là loại hóa chất đặc biệt và mở cho anh Q xem hàng. Sau khi được Long cho xem một dụng cụ đặc chủng chứa hóa chất với giá chào bán 600 nghìn USD.

Khi anh Q thông báo lại với Trúc, Trúc vờ xác nhận về loại hoá chất trên và thúc giục anh Q liên hệ mua gấp. Tin theo lời “bạn vàng” của Trúc, anh Q liền đặt cọc 100 triệu đồng, 5 nghìn USD cho Long. Sau khi đặt cọc, anh Q không thể tìm được đối tượng tên Long và tháng 4/2011, anh Q đến cơ quan công an trình báo về vụ việc.

Phòng PC45, Công an TP Hà Nội phối hợp với nhiều đơn vị chức năng làm rõ đối tượng xưng là sĩ quan quân đội tên Trịnh Quốc Long chính là Trương Văn Hưng. Khi bị cơ quan công an triệu tập để điều tra về hành vi lừa đảo trên, Hưng khai nhận đã bàn bạc với Trúc, giả danh sĩ quan quân đội để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh Q.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối tượng.

Hồng Ngân