1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giả cán bộ phòng cháy, lừa người dân tham gia lớp tập huấn để lấy tiền

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Gần đây, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện kẻ giả danh cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH yêu cầu bị hại chuyển tiền để tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ.

Khi đang bán hàng, ông D.V.B., chủ cơ sở tạp hóa trên địa bàn phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) thấy một người đến giới thiệu là Trung úy Trần Văn Nam, cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an thị xã Quảng Yên. Người này cho biết, tới đây đơn vị sẽ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH trong một ngày để triển khai Luật Phòng cháy chữa cháy và cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH.

Người đàn ông trên yêu cầu ông B. đăng ký tham gia và phải mua 1 quyển tài liệu phục vụ công tác tập huấn. Do cả tin, ông B. đã mua tài liệu với giá 750.000 đồng. Khi Công an phường Nam Hòa đến cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn, ông B. mới biết mình bị lừa.

Giả cán bộ phòng cháy, lừa người dân tham gia lớp tập huấn để lấy tiền - 1

Tài liệu của kẻ lừa đảo, giả danh Cảnh sát PCCC và CNCH (Ảnh: Hà Anh Tuấn).

Thủ đoạn của kẻ lừa đảo thường thông qua hình thức gọi điện hoặc đến các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp, người dân… nhất là các cơ sở kinh doanh mới đi vào hoạt động. Họ giới thiệu mình là cán bộ PCCC để yêu cầu làm các giấy tờ liên quan đến công tác PCCC. Khi nạn nhận tin tưởng, kẻ lừa đảo thực hiện bán sách, tài liệu, phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH giá cao hơn thị trường.

Bên cạnh đó, chúng còn mời các cơ sở, doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC và CNCH rồi thu tiền nhưng không tổ chức lớp học.

Hình thức lừa đảo này không mới, đã xuất hiện nhiều năm nay. Tuy nhiên, một số cơ sở chưa kịp thời nắm bắt thông tin nên đã bị lừa.

Trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản, lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn việc đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH. Việc này phải có kế hoạch và gửi công văn kiểm tra thông báo đến cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp trước 3 ngày làm việc.