1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Gần 90 hộ dân di cư trái phép sang Lào

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm 2014, tại huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) có gần 90 hộ dân với 341 nhân khẩu di cư sang nước CHDCND Lào để làm ăn.

Gần 90 hộ dân di cư trái phép sang Lào

Đất đai canh tác xấu, thiếu việc làm là một trong những nguyên nhân khiến đồng bào dân tộc ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) di cư sang Lào

Sáng 18/7, UBMTTQ Nghệ An đã tổ chức kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2014-2019.
 
Tại cuộc họp, ông Và Bá Cải - Chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) - cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn huyên Kỳ Sơn có 86 hộ dân với 341 nhân khẩu di cư sang Lào. 

Theo đó, số hộ dân này chủ yếu là người dân tộc Mông tại vùng biên giới các xã như Na Ngoi, Nậm Càn, Tây Sơn, Nậm Cắn, Đọc Mạy, Hồi Tụ. Trước khi di cư, tất cả các hộ đều bán nhà cửa, tài sản để làm chi phí sang Lào làm ăn. Hầu hết những người này di chuyển theo đường tiểu ngạch, có một số đi theo hộ chiếu còn lại vượt biên trái phép.

Theo ông Cải, nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là tại nước bạn Lào vừa thành lập khu kinh tế mới nên các hộ dân qua đó làm ăn. Ngoài ra, theo ý kiến phản ánh của người dân ở các xã biên giới cho rằng đất đai sản xuất hiện tại quá dốc, xấu khó canh tác, con em của họ ít được bố trí công việc để làm ăn.

“Hiện tại, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đang triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không di cư tự do, đồng thời tiến hành rà soát các hộ còn lại để có công tác tuyên truyền được hiểu quả, nhất là tuyên truyền luật cư trú”, ông Và Bá Cải cho biết thêm.

Được biết, từ trước đến nay số hộ dân ở Kỳ Sơn di cư sang Lào khá nhiều nhưng hiện chưa trở về.

Nguyễn Duy