Bình Định:

Gần 61ha rừng bị xóa sổ: Có hay không DN kêu gọi người dân nhận tội thay?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ gần 61ha rừng bị tàn phá tại xã An Hưng (huyện An Lão), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Công an tỉnh này phải tìm cho ra kẻ chủ mưu vì 2 trường hợp vừa bị bắt giữ chỉ là người làm thuê.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng tái khẳng định lại như vậy tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý 4/2017, ngày 29/9.

Có hay không việc “thí tốt”

Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 nghi phạm là Nguyễn Văn Ri (42 tuổi) và Phan Dễ (57 tuổi, cùng trú tại huyện Hoài Nhơn) để tiếp tục điều tra mở rộng về tội “Hủy hoại rừng”. Qua điều tra ban đầu, 2 đối tượng này thuê một số người ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) và người ở địa phương phá rừng ở khoảnh 7, khoảnh 8 (tiểu khu 1, An Hưng).

Gần 61ha rừng tại huyện An Lão (tỉnh Bình Định) bị lâm tặc phá trắng
Gần 61ha rừng tại huyện An Lão (tỉnh Bình Định) bị lâm tặc phá trắng

Cũng liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng này, cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ lô gỗ không giấy tờ, nghi do lâm tặc khai thác ở tiểu khu 1 (xã An Hưng, huyện An Lão).

Lô gỗ này được phát hiện tại Nhà máy sản xuất dăm gỗ Trường Sơn tại xã Hoài Sơn (trực thuộc Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo, do ông Lê Văn Thiệt làm Tổng giám đốc).

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, bà Hồ Thị Thùy Linh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo, cho rằng phía Công ty không liên quan đến lô gỗ này vì đã cho 1 người quản đốc của nhà máy thuê lại xưởng để hoạt động?.

Trong khi đó, báo cáo trước UBND tỉnh Bình Định trước đó, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định, nhận định: “Có hiện tượng doanh nghiệp đã kêu gọi nông dân chia nhỏ để nhận trách nhiệm phá rừng trên với mục đích chạy tội. Trước đây, có 5-6 người tự nhận mình phá rừng, bây giờ có 2 người đứng ra nhận hết. Trong đó, có một ông chăn trâu (trước đây là lái xe cho ông Thiệt) đã đến gặp tổ công tác và tự nhận mình là kẻ tổ chức phá rừng”.

Cơ quan chức năng tạm giữ lô gỗ không giấy tờ, nghi do lâm tặc khai thác ở tiểu khu 1 (xã An Hưng, huyện An Lão) tại Nhà máy sản xuất dăm gỗ Trường Sơn tại xã Hoài Sơn (trực thuộc Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo.
Cơ quan chức năng tạm giữ lô gỗ không giấy tờ, nghi do lâm tặc khai thác ở tiểu khu 1 (xã An Hưng, huyện An Lão) tại Nhà máy sản xuất dăm gỗ Trường Sơn tại xã Hoài Sơn (trực thuộc Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo.
Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, bà Hồ Thị Thùy Linh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo, cho rằng phía Công ty không liên quan đến lô gỗ này.
Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, bà Hồ Thị Thùy Linh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo, cho rằng phía Công ty không liên quan đến lô gỗ này.

Ông Phạm Văn Nam, Chủ Chủ tịch UBND huyện An Lão, nói rằng: “Để ra vụ việc huyện cũng rất ngỡ ngàng và chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm. Tuy nhiên hiện nay, tôi nghe thông tin là người ta dùng tiền mua một số hộ dân để bà con nhận chia nhỏ ra, nếu không xử lý được thì sẽ rất khó khăn cho địa phương trong việc quản lý bảo vệ rừng”.

Phải tìm cho ra kẻ chủ mưu

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng là một điểm nóng, tồn tại lớn của tỉnh Bình Định. Vụ phá trắng 60,9ha rừng vừa qua là một bài học sâu sắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của tất cả các cấp.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam 2 nghi phạm liên quan đến vụ phá rừng trên
Hiện nay, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam 2 nghi phạm liên quan đến vụ phá rừng trên

“Một địa phương có cả hệ thống chính trị từ thôn, xóm, xã tới huyện mà họ phá rừng trong vòng mấy tháng trời với hơn 60 ha mà không ai biết, quá vô lý. Chỉ có 1 con đường duy nhất từ khu vực này xuống xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn), trạm kiểm soát lại nằm trên đường này. Vậy lâm tặc phá rừng đi con đường nào, các cấp chính quyền nằm ở đâu (!?)” - ông Dũng đặt câu hỏi.

Ông Dũng cũng đề nghị Giám đốc công an tỉnh phải có những chỉ đạo kiên quyết để làm cho ra kẻ chủ mưu vụ phá rừng nghiêm trọng này.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công an tỉnh phải điều tra cho ra đối tượng chủ mưu vụ phá rừng thực sự để xử lý.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công an tỉnh phải điều tra cho ra đối tượng chủ mưu vụ phá rừng thực sự để xử lý.

“Bắt 2 trường hợp vừa rồi chỉ là mấy ông làm thuê thôi! Phải làm cho ra người chủ mưu, đứng đằng sau để xử lý triệt để. Từ nay trở đi, nếu địa phương nào để xảy ra phá rừng thì sẽ xử lý trách nhiệm của Chủ tịch xã, kiểm lâm, cán bộ quản lý bảo vệ rừng”- ông Dũng khẳng định.

Doãn Công