Gần 6.000 con lợn chết trong lũ được tiêu hủy như thế nào?

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 200 người cùng hàng chục phương tiện máy xúc, ô tô để vận chuyển lợn đến nơi tiêu hủy. Từng con lợn được cho vào túi nilon, dùng bè mảng vận chuyển từ vùng ngập ra vùng khô ráo, chờ ô tô chở đi...

Ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết, hiện nay, đã tiêu hủy xong toàn bộ đàn lợn của Công ty Thái Dương, đóng trên địa bàn Trại giam số 5, thuộc thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định bị chết đuối do nước lũ trong các ngày từ 10 - 15/10.

Công tác tiêu hủy số lợn chết trong lũ tại Trại giam số 5 đã hoàn tất
Công tác tiêu hủy số lợn chết trong lũ tại Trại giam số 5 đã hoàn tất

Theo đó, gần 4 ngày sau khi đàn lợn gần 6.000 con của Công ty Thái Dương bị ngập lụt và chết dần, các ngành chức năng mới tiếp cận được hiện trường để đưa số lợn chết đi tiêu hủy.

Chiều ngày 14/10, công tác tiêu hủy mới được triển khai. Khu vực tiêu hủy thuộc K3, Trại giam số 5, Tổng cục VIII, Bộ Công an. Để tiêu hủy đàn lợn gần 6.000 con, tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 200 người cùng hàng chục phương tiện máy xúc, ô tô để vận chuyển lợn đến nơi tiêu hủy.

Gần 6.000 con lợn chết trong lũ được tiêu hủy như thế nào? - 2
Để tiêu hủy hàng nghìn con lợn chết, 200 người cùng hàng chục phương tiện, máy móc đã được huy động
Để tiêu hủy hàng nghìn con lợn chết, 200 người cùng hàng chục phương tiện, máy móc đã được huy động

Đến ngày 16/10, công tác tiêu hủy toàn bộ số lợn chết đã được hoàn tất. Do nước khu vực trang trại ngập lụt kéo dài, nên lực lượng tiêu hủy đã phải cho từng con lợn vào túi nilon rồi dùng bè mảng vận chuyển ra khu vực khô ráo để xe ô tô chở đến hố tiêu hủy.

Đồng thời, các ngành chức năng, chủ trang trại và Trại giam số 5 cũng đã tiến hành phun hóa chất, tiêu độc khử trùng khu vực tiêu hủy cũng như xử lý môi trường chuồng trại, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nước từ lợn chết chảy tràn ra hố chôn
Nước từ lợn chết chảy tràn ra hố chôn

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, do ảnh hưởng của mưa lũ, bắt đầu từ ngày 10/10, nước sông Hép lên nhanh, tràn vào khiến khu vực chăn nuôi lợn của Công ty Thái Dương, đóng trong khuôn viên Trại giam số 5 bị ngập chìm trong biển nước.

Mặc dù các nhân công của trang trại cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ trại giam đã tiến hành ứng cứu đàn lợn. Tuy nhiên, do nước lũ lên quá nhanh đã khiến hàng nghìn con lợn bị chết đuối, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Tiêu độc, khử trùng hố chôn
Tiêu độc, khử trùng hố chôn

Ngày 13/10, tại buổi làm việc với Trại giam số 5 và chính quyền địa phương, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo tập trung giải cứu những con lợn còn sống. Đồng thời, nước rút đến đâu, xử lý môi trường đến đó và phải hoàn thành công tác tiêu hủy đàn lợn trong ngày 14/10.

Tuy nhiên, do nước ngập sâu, lợn chết ngâm trong nước nhiều ngày đã bị phân hủy, việc thu gom gặp nhiều khó khăn, nên phải mất 2 ngày các lực lượng mới tiến hành tiêu hủy xong đàn lợn chết do lũ.

Duy Tuyên